Giao thông

Tăng cường chuyến bay dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất

N.T.D 22/12/2023 - 12:13

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, (từ ngày 26/1/2024 đến 24/2/2024) mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác từ 860 - 900 chuyến bay.

Theo đại diện Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lịch bay mùa Đông 2023/2024 sẽ có 53 hãng hàng không khai thác tại sân bay, trung bình một ngày có 710 chuyến bay đi và đến.

Tuy vậy, khi đến cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, số lượng chuyến bay sẽ tăng dần.

ueewwrerw.jpg
Ảnh minh họa.

Giai đoạn từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 23/12/2023 đến 2/1/2024) dự kiến mỗi ngày có khoảng 680 - 740 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 110.000 - 120.000 hành khách/ngày.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, (từ ngày 26/1/2024 đến 24/2/2024) mỗi ngày có khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Lượng khách trung bình trong giai đoạn này khoảng 135.000 - 140.000 hành khách/ngày.

Trong giai đoạn cao điểm, Sân bay Tân Sơn Nhất đã lên các phương án khai thác linh hoạt, phù hợp với thực tiễn như: tăng cường thêm nhân sự; rà soát slot để khai thác phù hợp năng lực nhà ga; điều tiết trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn.

Ở bên ngoài nhà ga, Sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ để nâng số lượng phương tiện phục vụ tại sân bay trong dịp cao điểm. Sân bay đã lập kế hoạch, xây dựng phương án bảo đảm khai thác, giao thông cũng như các kịch bản đối phó với các tình huống bất thường.

Đến thời điểm này, các hàng hàng không nội địa đã lên phương án tăng cường các chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng 3 triệu chỗ (xấp xỉ 15.000 chuyến bay), trong đó nội địa là 2 triệu chỗ (10.300 chuyến bay), quốc tế là hơn 1 triệu chỗ (4.650 chuyến bay) trong giai đoạn từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024 (từ 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Còn hãng Vietravel Airlines lên kế hoạch khai thác hơn 100.000 ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024 (từ 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường chuyến bay dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất