Tăng án đối tượng giết người trong "kỳ án" Huỳnh Văn Nén

Ngọc An| 14/09/2018 14:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HĐXX phúc thẩm cho rằng, mức án sơ thẩm tuyên bị cáo còn nhẹ nên chấp nhận kháng cáo của bị hại tăng hình phạt từ 20 năm lên chung thân đối với Nguyễn Thọ.

TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 14/9 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thọ (43 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về tội Giết người, Cướp tài sản. Thọ là người đã sát hại bà Lê Thị Bông (sống cùng địa phương), dẫn đến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan hơn 17 năm.

Trước đó vào năm 2016, cấp sơ thẩm tuyên phạt Thọ 20 năm tù về 2 tội danh trên. Sau đó, phía bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị tăng án đối với bị cáo này.

Tăng án đối tượng giết người trong

Bị cáo Nguyễn Thọ tại phiên phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, 20 năm trước, Thọ cùng Hồ Thanh Việt đi dạo trên đường liên thôn ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) gặp con gái bà Lê Thị Bông ở cùng thôn đi bán hàng về. Cả hai lúc đầu định giật dây chuyền của cô gái nhưng sợ bị lộ nên nảy sinh ý định sẽ trộm đầu máy video nhà bà Bông.

Rạng sáng hôm sau Thọ và Việt đột nhập, đang cạy tủ thì bà Bông phát hiện. Chúng lao tới khống chế, siết cổ bà Bông đến chết. Trước khi rời khỏi hiện trường, Việt lột chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi đưa cho đồng phạm đi bán.

Sau khi giết người, Thọ và Việt đến nhà bạn là Nguyễn Phúc Thành (sống cùng thôn), khoe chiếc nhẫn vừa lấy được.

Thọ sau đó đổi tên và trốn sang Campuchia. Một thời gian sau về Việt Nam sống ở các tỉnh phía Nam. Còn Việt cũng bỏ trốn, sau đó qua đời vì bệnh.

Vào cuộc điều tra vụ án mạng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận bắt ông Huỳnh Văn Nén về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Phúc Thành (người gọi ông Nén bằng dượng) dính vào vụ án khác và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Trong thời gian thụ án, anh ta nghe tin ông Nén bị kết án chung thân vì liên quan vụ sát hại bà Bông. Biết dượng bị oan, Thành làm đơn tố cáo Thọ và Việt.

Ngày 10/10/2015, Thọ ra đầu thú. Ông Nén được tại ngoại sau chừng đó năm thụ án chung thân. Hai tháng sau, ông Nén chính thức được đình chỉ bị can và minh oan. 

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm 20 năm tù vì cho rằng bản án đã tuyên phù hợp, đúng người, đúng tội đối với Nguyễn Thọ. Tuy nhiên, sau khi nghị án HĐXX cho rằng hành vi giết người, cướp tài sản của Thọ nguy hiểm, bị cáo này còn trốn tránh để người khác chịu tội oan. Do đó, tòa chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 20 năm lên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng án đối tượng giết người trong "kỳ án" Huỳnh Văn Nén