Sơn La tham dự trực tuyến phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, gắn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.
Ngày 5/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và chỉ đạo phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Tại điểm cầu Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Các tham luận nhấn mạnh vai trò định hướng chiến lược của đối ngoại Đảng; phát huy sức mạnh mềm của đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức nhân dân trong công tác đối ngoại; phát huy vai trò của địa phương trong xây dựng "vành đai an ninh - phát triển"; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản và mở rộng hợp tác với các nước láng giềng.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột gắn kết chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam. Trong đó, đối ngoại Đảng giữ vai trò định hướng chính trị; ngoại giao Nhà nước là lực lượng chủ công trong quan hệ chính thức; đối ngoại nhân dân là nền tảng xã hội quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và sự đồng thuận quốc tế.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy về công tác đối ngoại; chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết quốc tế, kịp thời nhận diện và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của các mối quan hệ đối ngoại, lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả công tác.
Đối với công tác đối ngoại Đảng, cần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng và đối tác quan trọng; mở rộng không gian hợp tác, tăng cường đồng thuận chính trị. Đối ngoại nhân dân cần chuyển từ giao lưu hữu nghị sang gắn kết lợi ích, kiến tạo các không gian hợp tác bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và giá trị văn hóa Việt Nam.
Đối với Sơn La, việc tham dự và quán triệt các nội dung của phiên họp là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy lợi thế địa phương trong hội nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và tăng cường quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế trong giai đoạn mới.