Trong 6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh khi lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh, kéo theo sự phát triển của thương mại, dịch vụ và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Theo UBND xã Măng Đen, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, đồng bộ; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Điểm sáng nổi bật là lĩnh vực du lịch. Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch tổ chức trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, Măng Đen đã đón khoảng 844.000 - 884.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Lượng khách tăng cao đã tạo sức bật cho các ngành thương mại, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ phụ trợ. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư homestay, quán cà phê, nhà hàng, kinh doanh đặc sản địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm ổn định.
Không chỉ phát triển du lịch nghỉ dưỡng, Măng Đen còn chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch thông qua các hoạt động thể thao.
Trong 6 tháng đầu năm, địa phương phối hợp tổ chức các giải chạy Măng Đen LaLa Trail và Măng Đen Ultra Trail, thu hút đông đảo vận động viên và du khách trong, ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên đến với nhiều du khách.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức, góp phần tạo điểm nhấn cho ngành du lịch.
Để tạo nền tảng phát triển bền vững, xã Măng Đen đang tập trung xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như cà phê Arabica Măng Đen, dược liệu Măng Đen gắn với mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý; mở rộng diện tích sản xuất rau, hoa, cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng đến xuất khẩu.
Song song với đó, địa phương đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, phát triển vùng nguyên liệu chanh dây, sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; củng cố các hợp tác xã sản xuất rau, hoa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ du lịch.
Hạ tầng cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án Khu đô thị số 1, 4 và 5; đồng thời đầu tư khu tái định cư, khu cải táng phục vụ Dự án Khu đô thị Măng Đen. Công tác lập các quy hoạch chi tiết các làng Kon Pring, Kon Leang, Kon Vơng Kia cùng nhiều quy hoạch phân khu của Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 cũng đang được đẩy nhanh.

Ngoài ra, xã tiếp tục thực hiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư.
Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Xã cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chế biến nông sản, hướng đến phát triển Măng Đen trở thành điểm đến chất lượng cao của khu vực Tây Nguyên.

Là một trong những hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Măng Đen, bà Nguyễn Thị Lan (thị trấn Măng Đen cũ) chia sẻ: "Lượng khách đến Măng Đen tăng đều qua từng năm, đặc biệt vào các dịp lễ và cuối tuần. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của gia đình ổn định hơn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chúng tôi mong địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe và các sản phẩm du lịch mới để giữ chân du khách lâu hơn”.
Với định hướng phát triển đồng bộ giữa du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, cùng lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, Măng Đen đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân địa phương.