Siêu trộm vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ”

Thanh Phương| 10/11/2021 22:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/11, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Ngọc Chính, sinh năm 1993, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 22/4 đến ngày 18/5/2021, bị cáo Vũ Ngọc Chính đã thực hiện hành vi đột nhập vào các chi nhánh bưu điện, nhà riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định để trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm tối, lại không có người trông coi, Chính đã cậy phá cửa, trộm cắp tại 11 bưu điện, bưu cục, lấy đi tổng tài sản trên 212 triệu đồng.

bicaochinh.jpg
Bị cáo Chính tại phiên tòa sơ thẩm

Được biết, năm 2019, TAND huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xử phạt Vũ Ngọc Chính 20 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 11/2020, chưa được xóa án tích. Ngựa quen đường cũ, ra tù chưa lâu, Chính lại tiếp tục phạm tội.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, Chính đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ chứng cứ, tranh tụng công khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Ngọc Chính 9 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường tài sản cho các bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu trộm vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ”