Lĩnh án 5 năm tù vì đánh kẻ trộm vịt trọng thương

Đình Quế| 03/11/2021 19:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/11, TAND huyện Nam Sách (Hải Dương) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Trần Danh Hùng (SN 1967 ở thôn Thượng, xã Thái Tân, Nam Sách) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 13/4/2018, Đinh Bá Hai (SN 1997, ở thôn Giữa, xã Thái Tân, Nam Sách) mang theo một thanh kim loại, một con dao rồi đội mũ len trùm kín mặt vào vườn nhà ông Hùng trộm cắp tài sản.

Khi vào vườn nhà ông Hùng, Hai đến chỗ đàn vịt ở giữa vườn, dùng tuýp sắt vụt chết một con vịt rồi ném qua vườn một nhà bên cạnh. Vợ chồng ông Hùng nghe tiếng vịt kêu đã mở hệ thống camera an ninh của gia đình thấy khu vực chuồng vịt có bóng người. Nghi ngờ có người bắt trộm vịt của gia đình, ông Hùng cầm theo đèn pin và một thanh kim loại hình hộp chữ nhật dài 1,7m đi ra khu vực giữa vườn.

Khi gặp, Hai cầm dao, dùng gậy vụt về phía ông Hùng, ông Hùng dùng gậy đánh lại. Do gậy của ông Hùng dài hơn nên Hai bỏ chạy về phía góc vườn.

249851517_381491117009800_4134683059331554119_n.jpg
Toàn cảnh phiên xử 

Ông Hùng chạy quay lại phía sân, sau đó tiếp tục cầm thanh kim loại quay lại phía vườn. Lúc này, có anh H.D.V. là hàng xóm đi phía sau ông Hùng. Hai nhặt gạch ném về phía ánh đèn, thấy vậy anh V. chạy quay lại, ông Hùng cầm thanh kim loại tiến về phía Hai. Hai bỏ chạy về phía góc vườn thì bị vấp ngã, ông Hùng tiến đến cầm thanh kim loại vụt nhiều nhát vào đầu, người Hai. Khi thấy Hai bỏ gậy, dao ra và dùng tay che đầu thì ông Hùng không vụt nữa. Sau đó, Hai được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, Hai bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tỉ lệ 35%.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hùng 5 năm tù. Trước đó, gia đình bị cáo Hùng đã bồi thường cho Hai số tiền 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 5 năm tù vì đánh kẻ trộm vịt trọng thương