Cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công “nhập trại” vì trộm cắp tài sản

Mạnh Hùng| 26/10/2021 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với nhóm bị cáo gồm: Lưu Duy Khánh (SN 1990, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Đỗ Việt Anh (SN 1991, quê Thanh Sơn, Phú Thọ), Nguyễn Thế Dũng (SN 1990, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Thế Sơn (SN 1991, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Hoàng Trung Kiên (SN 1981, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

5b409a10-f0fd-4515-8b10-89740f97e30f.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử ngày hôm nay

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với nhóm bị cáo gồm: Lưu Duy Khánh (SN 1990, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Đỗ Việt Anh (SN 1991, quê Thanh Sơn, Phú Thọ), Nguyễn Thế Dũng (SN 1990, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Thế Sơn (SN 1991, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Hoàng Trung Kiên (SN 1981, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của Công ty CP kinh doanh xây dựng Quang Minh (Công ty Quang Minh) về việc bị mất trộm tài sản tại Công trình xây dựng dự án chung cư cao tầng kết hợp văn phòng dịch vụ Thanh Xuân Tower (Dự án Thanh Xuân Tower).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Lưu Duy Khánh là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình tại Dự án Thanh Xuân Tower còn Đỗ Việt Anh là cán bộ phụ trách an ninh, an toàn của Ban quản lý dự án. Khoảng tháng 9/2020, do cần tiền để ăn tiêu, Khánh đã gặp gỡ, bàn bạc với Đỗ Việt Anh về việc trộm cắp vật tư của công trình để bán lấy tiền tiêu xài và được “đối tác” đồng ý.

Tiếp đó, bộ đôi đã lôi kéo thêm anh em Nguyễn Thế Dũng – làm thầu thi công hoàn thiện căn hộ tại dự án và Hoàng Trung Kiên – nhân viên bảo vệ dự án cùng nhau thực hiện việc trộm cắp tài sản.

Đến sáng 12/9/2020, Lưu Duy Khánh rủ Đỗ Việt Anh cùng lên kho vật tư ở tầng 5 của công trình dự án Thanh Xuân Tower để trộm cắp vật tư. Khánh gọi điện thông báo cho Nguyễn Thế Dũng nói: “Tại kho tầng 5 của công trình có ít thiết bị điện, xuống xem có lấy được gì để thi công vào công trình thì lấy” đồng thời bảo Dũng xuống kho gặp Việt Anh trao đổi việc trộm tài sản trong kho.

Do đã bàn bạc từ trước, Việt Anh đã trộm chìa khóa kho để tại Văn phòng Ban quản lý dự án để mở cửa kho vật tư cho Dũng vào lấy hơn chục cuộn dây điện có giá trị hơn 26 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau, nhóm cán bộ tư vấn giám sát, thi công, phụ trách an ninh của Dự án Thanh Xuân Tower tiếp tục bàn nhau trộm cắp tài sản. Lần này, họ bàn nhau thuê ô tô, thuê người bốc dỡ để định “chơi quả lớn” nên Dũng đã rủ thêm em trai là Sơn cùng xuống kho trộm cắp với nhóm mình.

Cơ quan chức năng xác định nhóm bị cáo trên đã trộm cắp gần 270 cuộn dây điện, 4 bộ điều hòa, 17 bộ khóa… có tổng giá trị tài sản hơn nửa tỷ đồng. Số hàng này được nhóm đạo chích vận chuyển đến cất giấu ở nhà trọ của Dũng tạm thời rồi chuyển về nhà Dũng ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cất giấu.

Để tiêu thụ số hàng hóa trên, Sơn kiểm đếm số lượng, chụp ảnh đăng lên Facebook rao bán. Thấy Sơn rao bán, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh đã liên lạc hỏi mua hàng trăm cuộn dây cáp điện với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng.

Trước đó, Khánh và Dũng thống nhất số hàng trộm cắp lần 2 này chỉ có giá 108 triệu đồng, Dũng đã ứng trước cho Khánh số tiền này. Nhận tiền, Khánh chia cho Việt Anh 69 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định từ 112/9/2020 đến 23/9/2020, Khánh, Việt Anh, Dũng, Sơn và Kiên đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản có tổng giá trị hơn 770 triệu đồng.

Khép lại phiên toà, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Duy Khánh mức án 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Đỗ Việt Anh bị tuyên phạt mức án 11 năm, Nguyễn Thế Dũng bị tuyên phạt 10 năm, Nguyễn Thế Sơn 8 năm tù và cuối cùng là bị cáo Hoàng Trung Kiên bị tuyên phạt 7 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công “nhập trại” vì trộm cắp tài sản