Ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại đồi Liêu, thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa).
Ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày qua. Tối ngày 30/9, tại khu vực đồi Liêu, thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch đã xảy ra thảm họa sạt lở đất.
Hàng nghìn mét khối đất, đá từ trên đồi bất ngờ đổ ập xuống khu dân cư dưới chân đồi. Vụ sạt lở đã làm sập hoàn toàn 3 nhà dân và khiến nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng về tường, mái, công trình phụ và tài sản sinh hoạt.
Mặc dù không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng mức độ thiệt hại tài sản của người dân là rất lớn.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Toàn bộ lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ cùng các đoàn thể đã được khẩn trương huy động để tổ chức ứng cứu, giúp bà con sơ tán tài sản và người.
34 hộ dân với 141 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp khỏi khu vực sạt lở và được bố trí nơi ở tạm an toàn tại Nhà văn hóa thôn và các hộ dân lân cận.
Chính quyền xã cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp bà con ổn định cuộc sống bước đầu.
Song song với việc sơ tán, chính quyền đang tổ chức vận chuyển, di dời đồ dùng, vật dụng còn lại của nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, khu vực sạt lở đã được cắm biển cảnh báo và khoanh vùng, nghiêm cấm người dân quay trở lại khi chưa có thông báo cho phép.
Trước tình huống khẩn cấp, trưa 1/10, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng Cảnh sát cơ động lên hỗ trợ, phối hợp cùng Công an xã Cẩm Thạch sơ tán khẩn cấp người và tài sản của 13 hộ dân với 65 nhân khẩu tại thôn Cánh Én - khu vực lân cận đang có nguy cơ sạt lở cao.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Cẩm Thạch khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả, đồng thời chú ý đặc biệt đến các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Hiện nay, chính quyền xã đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn để đánh giá mức độ thiệt hại chi tiết và khẩn trương xây dựng phương án khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân trong khu vực.