Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ ngày 28/9 đến 01/10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa to đến rất to, lốc cục bộ, gây lũ lớn, ngập lụt và sạt lở đất diện rộng. Những đêm trắng của chính quyền cùng hàng nghìn hộ dân được sơ tán về nơi tránh trú an toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, mực nước trên sông Gâm tại trạm Bảo Lạc đang xuống, ghi nhận lúc 03 giờ sáng 1/10 đạt 198,90m, cao hơn mức báo động III là 0,90m. Trên sông Bằng Giang, lũ biến đổi chậm, mực nước đạt 185,22m, vượt báo động III tới 2,72m, đồng thời, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38m.
Dự báo trong 6 - 24 giờ tới, lũ trên sông Bằng Giang sẽ xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động III; lũ trên sông Gâm xuống chậm và duy trì ở mức từ báo động II đến trên báo động III.
Đặc biệt, mực nước sông Bằng Giang vượt báo động III hơn 2,7 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trong biển nước
Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết do sạt lở làm sập nhà và bị lũ cuốn khi đi qua suối; 2 người bị thương và 3 người mất tích tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Hơn 1.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1.376 nhà ngập sâu, hàng nghìn hộ phải sơ tán khẩn cấp, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước và bị cô lập hoàn toàn.
Đáng chú ý, lúc 3h ngày 1/10, mực nước sông Bằng Giang đạt 185,22 m, vượt báo động III tới 2,72 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38 m. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi cao, địa hình dốc được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai 3.
Trong đêm 30/9 rạng sáng 1/10, tại các phường trung tâm (khu vực Thành phố Cao Bằng cũ) và nhiều xã ven sông, trong đó có Hòa An, Phục Hòa, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang nước dâng cao, ngập sâu, nhiều nhà ở, chợ dân sinh, khu dân cư bị ngập lụt, gần như bị cô lập hoàn toàn, nhiều nơi mất điện, liên lạc gián đoạn. Hàng nghìn người dân phải trắng đêm sơ tán, nhiều hộ dân kêu gọi cứu hộ khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hộ gặp khó khăn do nước ngập quá sâu, dòng chảy xiết. Nguy cơ thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và hạ tầng càng thêm nặng nề. Hiện nay, trời ngớt mưa, nước lũ đang rút chậm.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, tính đến 15h ngày 30.9, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích.
Về nhà ở, có 610 căn bị thiệt hại, ảnh hưởng (143 nhà tốc mái, 80 nhà sạt lở đất, 408 nhà ngập nước và hàng chục nhà bị cô lập). Có 987,482 ha cây trồng bị thiệt hại, gồm: 585,345 ha lúa, 63,57 ha ngô và 338,567 ha hoa màu khác.
Toàn tỉnh có 10 điểm trường bị ảnh hưởng; giao thông ghi nhận gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.
Các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt công tác ứng phó. Lực lượng quân sự huy động 787 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện, hỗ trợ di dời hơn 300 hộ dân (trong đó: Bộ CHQS tỉnh hơn 40 hộ; khu vực Trường Hà 95 hộ; Bảo Lạc 52 hộ; Nguyên Bình 110 hộ; Quảng Uyên 2 hộ).
Lực lượng công an huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ, 112 lượt phương tiện cơ quan và hàng trăm phương tiện cá nhân, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ trên 500 hộ dân, học sinh và giáo viên di dời tài sản, trang thiết bị khỏi vùng ngập lụt; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho trên 100 hộ bị cô lập.
Trước diễn biến nghiêm trọng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tham gia cứu hộ, di dời dân, tìm kiếm người mất tích. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Một số hình ảnh tại các địa điểm ghi nhận: