Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại tài sản, tính mạng, tỉnh Cao Bằng họp khẩn ứng phó, biện pháp khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
Theo đó, chiều 30/9, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì cuộc họp khẩn về việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra.
Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nhanh về các ảnh hưởng do cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng. Tính đến 15h ngày 30/9, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích, trong đó, 3 nạn nhân mất tích tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được các lực lượng khẩn trương tìm kiếm. Về nhà ở, có 610 căn bị thiệt hại, ảnh hưởng (143 nhà tốc mái, 80 nhà sạt lở đất, 408 nhà ngập nước và hàng chục nhà bị cô lập). Có 987,482 ha cây trồng bị thiệt hại, gồm: 585,345 ha lúa, 63,57 ha ngô và 338,567 ha hoa màu khác. Toàn tỉnh có 10 điểm trường bị ảnh hưởng; giao thông ghi nhận gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.
Hiện các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt công tác ứng phó. Lực lượng quân sự huy động 787 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện, hỗ trợ di dời hơn 300 hộ dân. Lực lượng Công an huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ, 112 lượt phương tiện cơ quan và hàng trăm phương tiện cá nhân, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ trên 500 hộ dân, học sinh và giáo viên di dời tài sản, trang thiết bị khỏi vùng ngập lụt; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho trên 100 hộ bị cô lập; đồng thời, tham gia khắc phục các điểm sạt lở nhỏ trên tuyến giao thông.
Liên quan đến vụ lũ quét làm mất tích 3 người tại xã Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã đến hiện trường xảy ra kiểm tra, chỉ đạo huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân
Theo đó, sau gần 1 ngày xảy ra vụ lũ quét tại khu vực Ban điều hành Dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh làm mất tích 03 người. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã huy động lực lượng và phương tiện gồm 03 xuồng máy, các loại áo phao, phao cứu sinh... Tuy nhiên, do điều kiện địa hình phức tạp và lượng nước lớn sau lũ là những trở ngại lớn cho công tác cứu hộ. Hiện nay lượng mưa vẫn tiếp tục tăng cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Điều hành Dự án trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm trên địa bàn, huy động các phương tiện cần thiết hỗ trợ cho công tác, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người. Động viên, ổn định tinh thần, đảm bảo chỗ ở cho công nhân.
Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 181/CĐ-TTg khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...