Rượu say, chém trọng thương bảo vệ dân phố

Nguyễn Hào| 23/09/2018 14:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị nhắc nhở và khuyên về nhà vì quá khuya, Hoàng đã xô xát với một bảo vệ dân phố rồi dùng dao chém anh này bị thương.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Văn Hoàng,SN 1988, trú ở Tổ dân phố Lâm Tuyền 1, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 01/01/2018, Đoàn Văn Hoàng cùng một số người bạn uống rượu tại nhà mộ người bạn ở cùng tổ dân phố với Hoàng.

Sau đó một số người ra về chỉ còn Hoàng và một số người khác tiếp tục ngồi uống đến khoảng 20 giờ 30 phút thì nghỉ. Sau đó, một người trong nhóm rủ Hoàng và một người bạn về nhà uống nước trà.

Đến khoảng 22h00 cùng ngày, khi Hoàng đi đến ngã ba Lâm Tuyền 1 thì gặp Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Bảo vệ dân phố thôn Lâm Tuyền 1 gồm các anh: Nguyễn Đức Công, Trịnh Đức, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Ngọc Thạnh và Nguyễn Mạnh Hùng đi tuần tra.

Anh Nguyễn Ngọc Thạnh đi đến gần nhắc nhở và khuyên Hoàng đi về nhà nghỉ, thì liền bị Hoàng nhào đến đòi đán. Anh Thạnh đẩy Hoàng ra thì Hoàng lẩm bẩm chửi lại rồi bỏ về nhà mình.

Bực tức vì chuyện xảy ra, Hoàng vào trong bếp lấy con dao bằng kim loại, bản rộng 09cm, dài 34.5cm, cán dao bằng kim loại dài 10cm, có một lưỡi sắc, không có đầu nhọn dấu phía sau lưng rồi quay lại nơi Tổ tuần tra đang ngồi nghỉ.

Tới nơi, Hoàng dùng con dao chém liên tiếp nhiều cái về phía người anh Thạnh. Hậu quả, anh Thạnh bị 01 vết thương vòng cổ trái dài 8cm, 01 vết thương khuỷu tay trái dài 6cm, sâu, lộ xương móm khuỷu với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 15%.

HĐXX nhận định hành vi của Đoàn Văn Hoàng đã phạm vào tội: Giết người, quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự đồng thời tuyên phạt 07 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rượu say, chém trọng thương bảo vệ dân phố