Ngày 14/7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với 4 bị cáo gồm: Lâm Phan Nhật Long (SN 1999), Lâm Phan Nhật Linh (SN 1986), Trần Đình Huy (SN 1995) và Huỳnh Ngọc Thi (SN 1997), cùng trú tại TP Huế.
Theo cáo trạng, vào khoảng 00 giờ 45 phút ngày 20/12/2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế tiến hành kiểm tra hành chính phòng VIP 601 của quán karaoke Royal, địa chỉ số 277 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế.
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 6 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Lâm Phan Nhật Long, Lâm Phan Nhật Linh, Trần Đình Huy, Võ Thị Ngọc Ánh, Hoàng Thanh Huyền và Phạm Thị Thúy Ng. (SN 2008). Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.
Qua điều tra, Long, Linh và Huy khai nhận đã cùng nhau thống nhất góp tiền để mua ma túy nhằm tổ chức sử dụng trong phòng karaoke. Ba người còn lại là Ánh, Huyền và Ng. không tham gia vào việc góp tiền hay bàn bạc mua ma túy mà được mời đến để cùng sử dụng. Trong nhóm người sử dụng ma túy có Phạm Thị Thúy Ng. chưa đủ 18 tuổi.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Long trước đây là nhân viên của quán karaoke Royal nên có quen biết với Huỳnh Ngọc Thi. Ngày 19/12/2024, Long đã liên lạc với Thi qua Zalo, nhờ Thi mua giúp nửa hộp năm ma túy khay và một số viên ma túy tổng hợp.
Thi đồng ý và tiếp tục liên hệ với một người đàn ông có tài khoản Facebook tên “Mạnh Thiện” (tên thường gọi là Đóc). Người này đồng ý bán và gửi ma túy đến trước quán karaoke Royal.
Long ra nhận "hàng" và chuyển 3,4 triệu đồng cho Thi, nhận được tiền từ Long, Thi chuyển cho Đóc 2,9 triệu đồng, hưởng lợi 500.000 đồng từ thương vụ này.
Tối 19/12/2024, nhóm Long, Huy và Linh đã đưa số ma túy này vào phòng VIP 601 để sử dụng và mời thêm các đối tượng khác đến dùng chung và bị phát hiện bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy, thu giữ 0,5463 gam là ma túy loại Ketamine.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lâm Phan Nhật Long 5 năm 6 tháng tù, Lâm Phan Nhật Linh 7 năm 3 tháng tù, Trần Đình Huy 7 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Huỳnh Ngọc Thi 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.