Theo thông tin tại hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2026, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý một số vấn đề môi trường, dân sinh được báo chí phản ánh trong thời gian qua, như ô nhiễm từ cơ sở chế biến thủy sản, rác thải sinh hoạt, khí thải công nghiệp và một số vụ việc liên quan đời sống người dân.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 2, một số vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm tập trung chủ yếu vào lĩnh vực môi trường và đời sống người dân.
Trong đó, báo chí phản ánh tình trạng khoảng 20 hộ dân tại Khu tái định cư Đoàn Kết (Đặc khu Vân Đồn) bị ảnh hưởng bởi hoạt động chế biến chả mực của Hợp tác xã Thương mại và Sản xuất Gia Hưng. Theo phản ánh, cơ sở này dù đã bị đình chỉ do không bảo đảm điều kiện sản xuất nhưng vẫn hoạt động, gây mùi và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, báo chí cũng phản ánh một số vấn đề môi trường khác như: Tình trạng rác thải chưa được thu gom kịp thời tại phường Hiệp Hòa; phản ánh về việc Nhà máy nhiệt điện Uông Bí xả khí thải gây ô nhiễm môi trường sống; hiện tượng nước kênh quanh khu biệt thự thuộc Khu đô thị Monbay (phường Hạ Long) chuyển màu đen, có mùi hôi và cá chết.
Trước các thông tin này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1323/VP.UBND-XD&MT ngày 09/02/2026 yêu cầu kiểm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến môi trường, đồng thời giao các cơ quan chức năng xác minh và báo cáo kết quả.
Báo cáo cũng cho biết, nhiều vụ việc cụ thể đã được các cơ quan chức năng vào cuộc ngay sau khi thông tin xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội.
Đáng chú ý là phản ánh của một cá nhân từng tham gia vận chuyển người nhiễm Covid-19 tại thị xã Đông Triều (cũ) trong thời điểm dịch năm 2021. Người này cho biết đến nay vẫn chưa được thanh toán gần 300 triệu đồng tiền công vận chuyển, dù hồ sơ và xác nhận đã đầy đủ. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, các cơ quan liên quan đã trực tiếp làm việc với các bên để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia phòng, chống dịch.
Một vụ việc khác liên quan đến việc căng băng rôn trước cổng Trường THPT Bạch Đằng (cơ sở mới) tại phường Quảng Yên để phản ánh nợ tiền công xây dựng. Ngay trong ngày 12/02, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường và tổ chức họp để làm rõ vụ việc.
Ngoài ra, phản ánh về thái độ ứng xử của nhân viên Công ty CP Phát triển Tùng Lâm khi kiểm soát phương tiện tại khu vực Yên Tử cũng được chính quyền phường Yên Tử thành lập đoàn công tác xác minh, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xử lý.
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 753/UBND-VHXH ngày 02/3/2026 yêu cầu xác minh và giải quyết các vấn đề báo chí và dư luận xã hội quan tâm.
Bên cạnh các nội dung phản ánh cần xử lý, báo chí trong tháng 2 cũng đăng tải nhiều thông tin tích cực về các lĩnh vực phát triển của tỉnh.
Nổi bật là công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, cùng nhiều chương trình truyền thông quy mô lớn của các cơ quan báo chí địa phương.
Lĩnh vực du lịch tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi Quảng Ninh đón khoảng 1,128 triệu lượt khách trong 8 ngày nghỉ Tết, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón 4,1 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25%.

Báo chí cũng phản ánh nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội đầu xuân như Lễ hội Xuân Yên Tử, Lễ hội Tiên Công, nghi lễ nhảy lửa của người Dao, cùng các chương trình nghệ thuật lớn như Carnaval Hạ Long 2026.
Ngoài ra, các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hay việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 lên trên 13% cũng được báo chí phản ánh đậm nét.
Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì nền nếp; việc cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện chủ động, kịp thời.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc phối hợp cung cấp và phản hồi thông tin giữa một số đơn vị có thời điểm chưa thật sự chủ động, dẫn đến việc xử lý một số vấn đề báo chí và dư luận xã hội phản ánh còn chậm.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, nếu không được xử lý sớm, những vấn đề này có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” truyền thông, do đó cần tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả theo dõi phản hồi thông tin báo chí trong thời gian tới.