Tin địa phương

Quảng Ninh tri ân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Kim Oanh 06/08/2026 16:03

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), sáng 6/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình gặp mặt đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổng kết 5 năm phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Dự chương trình có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 65 đại biểu đại diện cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

img_5320.jpeg
Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình gặp mặt là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tưởng nhớ những mất mát, hy sinh do chiến tranh để lại, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam, chăm lo người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình nạn nhân.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại chương trình.

Hiện toàn tỉnh có 4.194 hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng từ ngân sách nhà nước. Trong đó có 3.535 người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 659 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Giai đoạn 2021-2026, phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” được triển khai đồng bộ, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động hơn 23,6 tỷ đồng tiền và hiện vật để chăm lo nạn nhân vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở và trợ cấp nuôi dưỡng đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, gần 1.500 lượt nạn nhân được hỗ trợ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; 647 nạn nhân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; 1.125 người trực tiếp chăm sóc nạn nhân được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Quảng Ninh đã bố trí hơn 98,6 tỷ đồng để thực hiện các chính sách đặc thù, tạo nguồn lực ổn định, lâu dài cho công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam.

Nhờ sự quan tâm của tỉnh cùng sự chung tay của cộng đồng, đời sống của nhiều nạn nhân từng bước được cải thiện. Đến năm 2025, toàn tỉnh không còn hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin thuộc diện hộ nghèo, trở thành kết quả có ý nghĩa trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, chăm lo người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là thực hiện chính sách đối với người có công mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo lý và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí ghi nhận những đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh qua các thời kỳ, biểu dương Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chăm lo nạn nhân; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, ưu tiên chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế và cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân theo hướng bền vững.

L
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức tặng quà cho đại biểu đại diện cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức tặng quà cho đại biểu đại diện cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao 65 suất quà tới đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tri ân đối với những người đã mang trên mình di chứng chiến tranh suốt nhiều thập kỷ. Sau 65 năm kể từ thảm họa da cam ở Việt Nam, hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn còn nhiều gian nan, nhưng sự đồng hành của cả cộng đồng sẽ tiếp thêm niềm tin để những nạn nhân chất độc da cam tiếp tục vươn lên, không bị bỏ lại phía sau và luôn được sống trong vòng tay nghĩa tình của quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ninh tri ân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học