Nhằm thể hiện quyết tâm cao trong việc chấm dứt tình trạng khai thác hải sản vi phạm quy định, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.800 tàu cá, trong đó hơn 4.700 tàu đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch mới, đạt tỷ lệ trên 96%. Đáng chú ý, hơn 98% tàu cá đã lắp đặt hệ thống giám sát hành trình (VMS), và dữ liệu tàu cá của tỉnh được cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia ngành thủy sản.

Trong đợt cao điểm lần này, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp tàu cá không cập cảng chỉ định, không đủ điều kiện hoạt động hoặc có hành vi khai thác trái phép. UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm soát vị trí neo đậu đối với tàu cá không đủ điều kiện ra khơi; đồng thời niêm yết danh sách, niêm phong, khóa tàu, không để ngư cụ trên tàu nhằm ngăn chặn tình trạng tàu tham gia khai thác trái phép.

Hằng ngày, Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) trích xuất danh sách các tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS trên 6 giờ hoặc có dấu hiệu hoạt động bất thường để cảnh báo, liên hệ chủ tàu, thuyền trưởng và người thân kịp thời xử lý. Các chủ tàu được yêu cầu duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo tín hiệu ổn định, không để xảy ra tình trạng vượt ranh giới cho phép khi khai thác trên biển.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện cho các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng trọng điểm như Sa Kỳ, Sa Huỳnh, Bình Thạnh, Lý Sơn.
Các lực lượng này chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, ngăn chặn không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định rõ vị trí neo đậu của các tàu không đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt chẽ, không để tàu ra khơi trái phép.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh: “Triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), EC sẽ kiểm tra vào thời gian sắp tới nên chúng ta không thể để chậm trễ hơn. Trách nhiệm hiện nay, lực lượng chủ lực là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động đã hoàn tất, cần theo dõi lực lượng tàu thuyền của bà con trên biển. Biên phòng tỉnh có hệ thống định vị, thiết bị theo dõi nên các đồng chí cần thường xuyên nhắc nhở cũng như xử lý nghiêm tàu thuyền vi phạm, đảm bảo triệt để”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và ý thức ngày càng được nâng cao của ngư dân, Quảng Ngãi đang nỗ lực hướng đến ngành khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC, đưa thủy sản Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.