Tăng cường kiểm tra gắn với tuyên truyền, Tàu CSB 4038 góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, gỡ "thẻ vàng" IUU.
Kiểm tra đi đôi với tuyên truyền
Những ngày đầu tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam, Tàu Cảnh sát biển (CSB) 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng CSB 2 tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Mỗi lần tiếp cận, kiểm tra tàu cá cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở, giúp ngư dân hiểu rõ quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi chuyến vươn khơi.

Khoảng 14 giờ 05 phút ngày 3/9/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Tàu CSB 4038 đã cơ động tiếp cận, tổ chức kiểm tra và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Tại cabin tàu cá KG-94936-TS, tổ tuần tra, kiểm soát trao đổi với thuyền trưởng, kiểm tra các loại giấy tờ liên quan như: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, nhật ký khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng, sổ danh bạ thuyền viên.
Đồng thời, kiểm tra việc trang bị các thiết bị an toàn, hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa, thông tin liên lạc, tín hiệu, thiết bị giám sát hành trình và việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.
Trong quá trình kiểm tra, những nội dung ngư dân chưa rõ được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giải thích, hướng dẫn. Các quy định về duy trì thiết bị giám sát hành trình, chấp hành đúng vùng khai thác, không xâm phạm vùng biển nước ngoài được nhắc lại để thuyền trưởng và thuyền viên nắm chắc, thực hiện đúng.
Anh Nguyễn Hoàng Tâm, thuyền trưởng tàu cá KG-94936-TS, chia sẻ: “Cán bộ Cảnh sát biển kiểm tra, nhắc nhở kỹ nên anh em chúng tôi cũng hiểu rõ hơn những quy định khi đi biển. Nghề của mình phải chấp hành cho đúng, vừa để yên tâm làm ăn, vừa không vi phạm pháp luật. Có gì chưa rõ thì cán bộ hướng dẫn, chúng tôi cũng cố gắng thực hiện cho tốt”.
Cuộc kiểm tra diễn ra trong thời gian không dài nhưng những nội dung trao đổi trực tiếp gắn với hoạt động thường ngày của ngư dân. Qua đó, chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên nắm rõ hơn những yêu cầu cần thực hiện trong từng chuyến biển.

Đây cũng là cách Tàu CSB 4038 triển khai nhiệm vụ trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, từ ngày 15/8 đến 15/9/2026. Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường quan sát, chủ động nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát hằng ngày trên vùng biển được phân công.
Trong 16 ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, Tàu CSB 4038 đã tổ chức 16 lượt tuần tra, kiểm soát với quãng đường hành trình gần 165 hải lý; kiểm tra, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho 18 tàu cá với 150 thuyền viên; phát 150 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền và trao tặng 20 cờ Tổ quốc cho ngư dân. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.
Việc chưa phát hiện vi phạm không phải là cơ sở để chủ quan mà càng đặt ra yêu cầu duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật. Bởi chấp hành pháp luật phải được thực hiện ở từng con tàu, từng chuyến biển. Khi ngư dân hiểu đúng quy định và chủ động thực hiện, nguy cơ vi phạm sẽ được phòng ngừa từ sớm.
Phòng, chống ma túy từ những điều gần gũi
Cùng với tuyên truyền chống khai thác IUU, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4038 còn lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy cho ngư dân. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào tác hại của ma túy, trách nhiệm chấp hành pháp luật và nâng cao cảnh giác trong quá trình hoạt động trên biển.
Ngư dân được nhắc nhở không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời thận trọng khi nhận vận chuyển, cất giữ đồ vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Trung tá Nguyễn Hoàng Khương, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy, Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm, Vùng CSB 4, cho biết: “Bà con đi biển gặp nhiều tàu, nhiều người nên có những thứ mình không biết rõ là gì. Chúng tôi thường nhắc bà con tuyệt đối không sử dụng ma túy dù chỉ 1 lần, và phải cẩn thận, không nhận mang, giữ hộ những đồ vật không rõ nguồn gốc. Thấy có gì bất thường thì báo ngay cho lực lượng chức năng. Cẩn thận từ đầu thì vừa bảo vệ mình, vừa góp phần giữ bình yên trên biển”.
Cách tuyên truyền sát với thực tế hoạt động của ngư dân giúp các quy định về phòng, chống ma túy dễ tiếp nhận hơn. Qua mỗi lần tiếp xúc, cán bộ, chiến sĩ không chỉ nhắc nhở mà còn hướng dẫn ngư dân chủ động bảo vệ mình, bảo vệ phương tiện và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết.
Cấp ủy, chỉ huy Tàu CSB 4038 xác định, hiệu quả chống khai thác IUU và tuyên truyền phòng, chống ma túy không chỉ được đo bằng số lượt tuần tra, kiểm tra hay số phương tiện được tuyên truyền, mà quan trọng hơn là các quy định của pháp luật có được ngư dân hiểu và thực hiện trong từng chuyến biển hay không.
Vì vậy, mỗi lần tiếp cận tàu cá được xác định là một lần cán bộ, chiến sĩ đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân.

Thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực chung của cả nước nhằm khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm quy định về khai thác thủy sản, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Từng lượt tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền trên biển vì thế đều được cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4038 thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới mục tiêu để ngư dân hiểu đúng, chấp hành đúng và không vi phạm trong mỗi chuyến vươn khơi.
Từ vùng biển Tây Nam, những con tàu Cảnh sát biển vẫn bền bỉ nối tiếp các ca tuần tra. Mỗi phương tiện được kiểm tra, mỗi ngư dân được tuyên truyền, vận động là một việc làm cụ thể trong hành trình cùng cả nước chống khai thác IUU. Khi ý thức chấp hành pháp luật trở thành thói quen của từng chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên, đó sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, góp phần thực hiện mục tiêu sớm gỡ “Thẻ vàng” IUU.