Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã và đang tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống vi phạm IUU, kiên quyết ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.
Thực hiện tháng cao điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm IUU”, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã và đang tích cực triển khai lực lượng, phương tiện đồng bộ từ sở chỉ huy đến các đơn vị tàu, thường xuyên bám biển, bám địa bàn, nắm chắc hoạt động của các tàu cá; chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm từ sớm, từ xa và sử dụng biện pháp mạnh để xử lý, răn đe đối với các tàu cá vi phạm.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phối hợp được BTL Vùng đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Trong tháng 8/2026, BTL Vùng đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương biên tập, đăng tải 4 tin bài, phóng sự về các hoạt động phòng, chống khai thác IUU; tuyên truyền về phòng, chống IUU trên biển cho 90 tàu cá Việt Nam (trực tiếp 17 tàu/123 thuyền viên, gián tiếp 73 tàu/466 thuyền viên), kết hợp tặng 8 cờ Tổ quốc, phát 34 tờ rơi; tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Tiên Yên (Quảng Ninh), phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), xã Hồ Vương (Thanh Hóa).
Các lực lượng của BTL Vùng đã tuyên truyền luật Cảnh sát biển, tuyên truyền chống khai thác IUU tới 600 cán bộ, ngư dân, tặng 400 cờ Tổ quốc, 400 tờ rơi, 40 áo phao, 370 suất quà với tổng kinh phí hơn 490.000.000 đồng.


BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cũng thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về tàu cá mất kết nối VMS; duy trì việc phối hợp với Phân Cục Nam Hải/Cảnh sát biển Trung Quốc thông qua đầu mối liên lạc cấp 2 nhằm trao đổi tình hình tàu cá hai bên vi phạm vùng biển của nhau.
Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo về IUU BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chống vi phạm IUU, thời gian tới, BTL Vùng tiếp tục phối hợp tăng cường, đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về khai thác IUU. Đồng thời tích cực khai thác, sử dụng các tài khoản điện tử (như Hệ thống giám sát tàu cá toàn quốc…) phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát IUU; tăng cường, theo dõi, chỉ thị mục tiêu thông báo cho các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ trên biển để cơ động kiểm tra tàu cá có dấu hiệu vi phạm.
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin và xác minh, xử lý thông tin với lực lượng Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Nghiệp đoàn nghề cá và chính quyền các địa phương ven biển; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin nhanh đối với các trường hợp tàu hoạt động ngoài địa phương trong thời gian dài, tàu cá mất kết nối, tàu cá vượt ranh giới hoặc tàu cá có dấu hiệu bất thường về hành trình.

Với sự phối hợp chặt chẽ, hành động đồng bộ, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã và đang nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện hiệu quả các giải pháp, phấn đấu cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.