Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại cấp độ dịch Covid-19
Chí Tâm|10/01/2022, 13:18
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch.
Văn Phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tại Quyết định số 4800 thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cho phù hợp với tình hình mới.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị (kể cả thuốc kháng virus), bảo đảm an toàn, hiệu quả; rà soát, chỉ đạo nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, phân phối thuốc kháng virus bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.
Từ đầu tháng 10/2021, sau khi Chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn Covid-19 và Bộ Y tế có hướng dẫn chuyên môn, các địa phương đã đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh dựa trên ba tiêu chí: số ca nhiễm cộng đồng mỗi tuần; độ bao phủ vaccine; năng lực y tế.
Tuy nhiên, hồi cuối tháng 11/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói với diễn biến dịch bệnh hiện nay, tiêu chí đánh giá số ca nhiễm mới trên 100.000 dân một tuần không còn quá quan trọng. Xu hướng hiện nay là tập trung dựa vào tỷ lệ bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong và tình hình đáp ứng thu dung, điều trị của các địa phương để đánh giá tình hình dịch bệnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương khi đánh giá cấp độ dịch càng chia nhỏ càng tốt. Không chỉ ở cấp xã mà có thể ở cấp khu phố, tổ dân phổ để có biện pháp nhỏ gọn, hiệu quả.
Theo Quyết định 4800/QĐ-BYT, có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch.
Thứ nhất: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian;
Thứ hai: Độ bao phủ vaccine;
Thứ ba: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.
Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ theo bảng sau:
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Công Lý.
Ngày 28/6, tại trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Việt Nam đã có nhiều hoạt động giới thiệu kinh nghiệm, nỗ lực, thành tựu, chia sẻ về thách thức, cam kết và nhu cầu hợp tác liên quan đến quyền con người trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc, bảo đảm tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Với tâm huyết cống hiến cho ngành Tòa án, ông Lê Xuân Vinh - Chánh án TAND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) luôn tận tâm, tận lực với công việc từ khi bén duyên với nghề “cán cân công lý”. Đặc biệt, trên cương vị là Lãnh đạo cơ quan, ông luôn tìm ra những hướng đi phù hợp với tình hình cơ quan để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 50, ngày 27/6, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) đã tổ chức Phiên Thảo luận thường niên về Quyền phụ nữ tại trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngày 29/6, TAND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Duy Tân (SN 1980, trú P.Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Ngày 29/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Nhật Nam (sinh năm 1990, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
Ngày 29/6, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Quyết định số 616-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng, “cơi nới” thành thùng xe vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) và gây hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã và đang khẩn trương vào cuộc, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vy phạm.
Ngày 29/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (GD&ĐT) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc tổ chức các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục đảm bảo an toàn trong dịp hè.
Ngày 29/6, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố quyết định thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.
Ngày 29/6, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Hội đồng kỷ luật đã họp, quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Vĩnh Lộc Lê Văn Thắng bằng hình thức khiển trách.
Chương trình diễn ra từ 17/06 - 16/09/2022 với tổng giá trị giải thưởng trên 12 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng sẽ được nhận ngay 65,000 đồng vào tài khoản cùng các mã giảm giá 50%, tối đa lên đến 150,000 đồng/mã khi trải nghiệm các dịch vụ tiện ích trên BIDV SmartBanking.
Tại Bến Tre, Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) đã phối hợp với Chi nhánh BIDV Đồng Khởi tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi và trao hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho khách hàng không may gặp rủi ro.
Đối mặt với nạn kẹt xe đến đơ người, oằn mình giữa cái thời tiết ẩm ương hay “đau ví” với tốc độ “uống” xăng của chiếc xe thân yêu… là những điều không ít người “đi làm” phải gồng mình tập quen.
Ngày 29/6, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định Lê Đức Sáu cho hay, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ vừa có báo cáo ban đầu sau khi kiểm tra vụ phá lấn chiếm đất rừng, xảy ra tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp.
Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh biển đảo quê hương. Cuộc thi không chỉ tìm ra người xứng đáng cho ngôi vương mà còn cùng tất cả các thí sinh chung tay tuyên truyền, giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương đến bạn bè quốc tế.