Việc ký cam kết thể hiện chúng ta đặt vai trò cao hơn nữa công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới và trong giai đoạn tiếp theo khi xuất hiện các biến thể mới.
Bộ Y tế vừa có văn bản mới nhất hướng dẫn về đối tượng tiêm, liều lượng tiêm, các mũi tiêm nhắc lại và loại vaccine Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên.
Tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, thực tế cho thấy, đang xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiến độ tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 chưa đáp ứng yêu cầu.
Huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) vừa hủy bỏ quy định người dân chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4 thì không được rời khỏi địa bàn nơi cư trú, không được tham gia các hoạt động công cộng.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nhiều vaccine Covid-19 nguy cơ hết hạn, phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vaccine phòng Covid-19 cho trẻ, với đối tượng tiêm là trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.
Ngày 14/6, Sở Y tế TP.HCM mở chiến dịch cao điểm tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 từ nay đến hết tháng 6/2022. Đối tượng tiêm là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Theo Bộ Y tế, số vaccine phân bổ chỉ đáp ứng 30% nhu cầu tiêm chủng mũi nhắc lại, song 9 tỉnh chỉ tiếp nhận một phần, 4 tỉnh xin chuyển vaccine đã phân bổ.
Bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài này đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 3 vừa qua, cũng là một trong những nước châu Á đầu tiên. Thuốc này đã nhận được cấp phép nhập khẩu đặc biệt của Bộ Y tế.
Đây là kết quả của nghiên cứu do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện trên 17.000 người dân đã từng mắc Covid-19 và có những triệu chứng hậu Covid-19 như Bộ Y tế công bố.
Bộ Y tế đã lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, trình Thủ tướng đề xuất sửa đổi nguyên tắc 5K thành V2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn).
Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, làm rõ việc vaccine phòng Covid-19 thuộc diện tiêm tự nguyện hay tiêm bắt buộc; tình hình phân bổ, sử dụng vaccine (số vaccine đã tiêm, số vaccine tồn kho); nhu cầu vaccine trong thời gian tới...
Trước việc một số phụ huynh ở TP.HCM lo lắng khi biết con tiêm vaccine Covid-19 đã hết hạn, hôm nay (26/5), Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin chính thức về hạn dùng của lô vaccine này.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra một số tỉnh, thành phố về mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế; việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng và tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19.