Vợ bác sỹ Tường kháng cáo một phần bản án sơ thẩm

Đoàn Nga| 19/12/2014 16:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng chiếc ô tô dùng để chở xác chị Huyền đi phi tang là tài sản chung của hai vợ chồng, nên vợ bác sỹ Tường đã kháng cáo, đề nghị trả lại chiếc xe để có tiền đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Ngày 19/12, theo nguồn tin riêng của Báo Công lý, vợ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường - chị Nguyễn Thị Hằng vừa gửi đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Theo chị Hằng, chiếc ô tô BKS 29A - 488.81, mà Nguyễn Mạnh Tường sử dụng chở thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền từ TMV Cát Tường lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng, là tài sản chung của cả 2 vợ chồng chị. Vì thế, việc HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tịch thu chiếc ô tô này để sung công quỹ Nhà nước là không thỏa đáng. Chị Hằng muốn được xem xét việc này, để có tiền đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, việc Tòa án quyết định tịch thu chiếc ô tô mà bác sỹ Tường dùng để gây án sung vào công quỹ Nhà nước là đúng. Theo ông Thơm, về nguyên tắc, chiếc ô tô là tài sản chung của vợ chồng bác sỹ Tường, chị Hằng có thể đòi lại một nửa tài sản này.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, bản thân chị Hằng đã đi cùng bác sỹ Tường, biết rõ việc làm sai trái của Tường, nhưng vẫn để bác sỹ này sử dụng ô tô làm phương tiện gây án, như vậy, vô tình chị Hằng đã tiếp nhận ý chí của bác sỹ Tường, nên việc tịch thu chiếc ô tô là đúng.

Vợ bác sỹ Tường kháng cáo một phần bản án sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên sơ thẩm

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/12  HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường mức án  5 năm tù giam tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246; 14 năm tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, theo Điều 242, khoản 3 – BLHS. Tổng hợp hai hình phạt, bị cáo Tường phải chịu mức án 19 năm tù giam.

Bị cáo Đào Quang Khánh 24 tháng tù giam về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246, khoản 2 và 9 tháng tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138, khoản 1 - BLHS. Tổng hợp hình phạt là 33 tháng tù giam.

Về dân sự, buộc bị cáo Tường bồi thường hơn 585 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con chị Huyền mỗi cháu 1 triệu đồng/ tháng cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi; tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếc ô tô BKS 29A - 488.81 - là phương tiện mà Nguyễn Mạnh Tường dùng để gây án.

Bác sỹ Tường bị cấm hành nghề trong 5 năm, sau khi chấp hành xong án tù.

Theo Luật sư Trang Vân, người bào chữa cho bị cáo Tường cho biết, TMV của Tường mở ra đem lại lợi nhuận lớn, nhưng TMV mở chưa được bao lâu, trong khi, lúc mở TMV, Tường phải vay mượn nhiều, hiện vẫn chưa trả hết nợ, nên thường xuyên bị các chủ nợ đến tìm. Một mình vừa nuôi hai con, vừa tiếp tế cho chồng trong trại giam, nên chị Hằng rất vất vả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ bác sỹ Tường kháng cáo một phần bản án sơ thẩm