Giữa đêm chặn đường cướp tài sản, ép nạn nhân đến nghĩa trang hiếp dâm

Duyên Hà| 25/01/2015 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gã gẫm hai cô gái lên xe nhưng không được đồng ý, gã côn đồ chặn đường đánh, rồi khống chế một trong hai cô gái đến nghĩa trang cướp tài sản và hiếp dâm.

Cơ quan Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết; đơn vị vừa tiến hành điều tra, làm rõ bắt khẩn cấp đối tượng  Trần Xuân Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại: xóm 4 - thôn Phú Ốc - xã Lộc Hòa - TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/12/2014, cháu LTQ, sinh năm 1999, thường trú tại xã Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam, thuê trọ tại Mỹ Trọng - xã Mỹ Xá - TP Nam Định và bạn gái khác ở cùng phòng trọ, đi chơi hội chợ tại Quảng trường Hòa Bình - TP Nam Định.

Khi về đến đường Phạm Ngũ Lão thì có một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, gạ gẫm hai cháu gái lên xe máy anh ta chở về tận nhà không lấy tiền nhưng 2 cháu không đồng ý. Đi được một đoạn nam thanh niên dừng xe máy chặn đường, xuống xe tát cháu Q ngã xuống đường rồi túm tóc bạn gái đi cùng Q lôi về phía xe máy. Cháu Q chạy theo thì bị đối tượng khống chế đưa đến nghĩa trang xóm 2 thôn Phú Ốc - xã Lộc Hòa -TP. Nam Định cướp 1 điện thoai di động, 02 nhẫn, 02 bông tai vàng mỹ ký, nhẫn bạc và số tiền 20.000 đồng.

 Tiếp đó đối tượng cắt áo khoác của cháu Q. trói chân tay, bịt mắt, miệng và đưa đến nghĩa trang xóm 4 - thôn Phú Ốc - xã Lộc Hòa - TP. Nam Định thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó đối tượng chở cháu Q đi và thả ở địa phận xã Mỹ Phúc - huyện Mỹ Lộc - Nam Định.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an TP Nam Định đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn do địa bàn phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi trong đêm tối, nạn nhân khó nhận dạng. Sau một thời gian điều tra, cuối cùng Cơ quan công an cũng làm rõ được đối tượng gây án là Trần Xuân Tĩnh. Khám xét cơ quan CSĐT đã thu giữ được chiếc điện thoại là tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Tĩnh đã thừa nhận tất cả hành vi vủa mình. Hiện cơ quan TP Nam Định đang sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữa đêm chặn đường cướp tài sản, ép nạn nhân đến nghĩa trang hiếp dâm