Đi cấp cứu vẫn bị đối thủ tìm đến đánh chết

Đoàn Nga| 20/10/2014 20:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù H. bị thương khá nặng, chuyển qua hai bệnh viện nhưng Lan vẫn cùng đàn em tìm tới hành hung, khiến nạn nhân này tử vong ngay tại phòng cấp cứu.

Ngày 20/10, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hòa, 20 tuổi (ở Nho Quan, Ninh Bình), Phạm Minh Chí, 22 tuổi (ở Kim Động, Hưng Yên), Phạm Hồng Công, 22 tuổi và Đỗ Mạnh Cường, 21 tuổi (cùng ở Thạch Bàn, Long Biên), Phạm Tiến Hùng, 20 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi (cùng trú tại xã Cổ Bi, huyên Gia Lâm), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 2h ngày 18/10, Lê Quang H. 31 tuổi (ở thôn Cam, xã Cổ Bi) đến tìm Trịnh Hoàng Lan, 35 tuổi (ở thôn Hội, xã Cổ Bi) để nói chuyện “phải quấy”. Tuy nhiên, Lan đi vắng chỉ có vợ anh ta ở nhà. Để ép Lan phải về gặp mình, H. đã đạp vào bụng vợ Lan và đập vỡ một chiếc quạt rồi yêu cầu chị này gọi chồng về.

Thấy vợ gọi báo sự việc, Lan vội vàng về nhà cùng với đám đàn em. Thấy H. đang hùng hổ hành hung vợ mình, Lan hô đồng bọn lao vào đánh trả khiến H. bất tỉnh.

Dù H. bị thương khá nặng, chuyển tới hai bệnh viện nhưng Lan và đồng bọn vẫn kéo đến tiếp tục hành hung, khiến anh này tử vong do đa chấn thương vùng gan, thận và chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Lan nhanh chân bỏ chốn còn đám đàn em của gã lần lượt sa lưới.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi cấp cứu vẫn bị đối thủ tìm đến đánh chết