Tuyên án nhóm côn đồ truy sát khiến nam thanh niên tử vong ở Hà Đông

Mạnh Hùng| 04/07/2020 21:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ án Giết người, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Không tố giác tội phạm xảy ra tại TP Hà Nội.

Đây là hai nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát nhau, gây náo loạn xung quanh khu vực phường Đồng Mai (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hồi cuối năm 2018.

Tuyên án nhóm côn đồ truy sát khiến nam thanh niên tử vong ở Hà Đông

Hình minh họa

12 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2000), Đỗ Duy Nhân (SN 2001), Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001), Tống Bá Nam (SN 2003), Tô Trung Hiếu (SN 2001) cùng trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Văn Sanh (SN 1999), Hồ Anh Quân (SN 1998), Bùi Mạnh Đức (SN 1999), Kiều Minh Đức (SN 1997), Nguyễn Đình Mạnh (SN 1998) cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Phạm Quang Vinh (SN 1998, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Trần Đức Thiện (SN 1997, trú tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Trong đó, bị cáo Đỗ Duy Nhân bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội Giết người và tội Cướp tài sản theo quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 123 và Khoản 1, Điều 168 BLHS.

Các bị cáo: Phạm Quang Vinh, Bùi Mạnh Đức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Hiếu, Tống Bá Nam, Tô Trung Hiếu và Trần Đức Thiện về tội Giết người theo quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 123 BLHS.

Ba bị cáo: Nguyễn Văn Sanh, Hồ Văn Quân và Nguyễn Đình Mạnh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS. Riêng bị cáo Kiều Minh Đức bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Không tố giác tội phạm, theo quy định tại Khoản 1, Điều 390 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22h ngày 25/12/2018, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ tại khu vực cây xăng Cổ Bản thuộc phường Đồng Mai nên Hồ Văn Quân cùng Nguyễn Đình Mạnh, Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999, trú tại phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội) mang theo thanh tuýp sắt gắn dao nhọn, đi trên 2 xe máy đuổi theo nhóm của Đỗ Duy Nhân, Nguyễn Quang Huy, Tống Bá Nam, Tô Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu cùng một số bạn bè khác về phía trung tâm quận Hà Đông.

Do đuổi không kịp nên Hoàng cùng Mạnh, Sanh và Quân quay về khu vực đê Yên Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông ngồi nói chuyện.

Bực tức vì bị đuổi đánh, Nguyễn Quang Huy cùng Đỗ Duy Nhân, Tống Bá Nam, Tô Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu đi đến nơi Phạm Quang Vinh trọ tại tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) để mượn hung khí đi tìm đánh nhóm Hồ Văn Quân trả thù.

Đến nơi, Nhân và Huy gặp Vinh cùng Trần Đức Thiện và Bùi Mạnh Đức. Sau khi nghe Huy và Nhân đến hỏi mượn hung khí để đi đánh nhau, Vinh đã sang hỏi mượn và được Kiều Minh Đức (nhà sát nơi Vinh thuê trọ) đưa cho Huy 3 thanh tuýp nước có gắn dao nhọn (có kích thước dài 120 cm, 142,5 cm và 120cm).

Huy cầm hung khí phát cho Nhân cầm 1 tuýp sắt gắn dao nhọn, Văn Hiếu cầm 2 tuýp sắt gắn dao nhọn. Vinh đi vào phòng trọ lấy 1 tuýp sắt dài 120cm, đường kính 3cm, rồi rủ thêm Bùi Mạnh Đức và Trần Đức Thiện cùng đi tìm nhóm Hồ Văn Quân để trả thù.

Sau đó, Huy, Nhân, Nam, Văn Hiếu, Trung Hiếu, Bùi Mạnh Đức, Thiện và Vinh đi xe máy từ phường Dương Nội ra ngã tư Văn Phú đến cây xăng Cổ Bản rồi đi về phường Đồng Mai để tìm nhưng không thấy nên cả nhóm quay lại.

Khi cả nhóm vừa quay lại thì gặp Nguyễn Văn Hoàng đi xe máy chở Nguyễn Văn Sanh ngồi sau đi ngược chiều để đi về nhà, nên cả nhóm quay xe lại đuổi theo xe của Hoàng.

Khi đuổi được khoảng 1 km đến khu vực cổng chào xóm 4 Cổ Bản thì Hoàng và Sanh bỏ xe máy lại chạy bộ vào trong ngõ. Sanh chạy vào nhà dân trốn thoát nên không bị đánh.

Còn Hoàng chạy bộ vào trong ngách 110/1 đường Bến Chằm, thuộc tổ dân phố số 2, phường Đồng Mai. Tuy nhiên khi chạy đến trước cửa nhà số 4, Hoàng bị vấp ngã thì bị Nhân, Văn Hiếu và Nam đuổi kịp, dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đâm, chém nhiều nhát vào người Hoàng, làm Hoàng bị thương nặng và gục ngã xuống đất.

Sau đó, cả nhóm quay ra đầu ngõ thì gặp Thiện đi xe máy chở Vinh cầm tuýp sắt đi tới. Nhân lấy chiếc xe máy Wave màu vàng cam của Hoàng và cùng cả nhóm đi về nhà trọ của Vinh để xe máy và cất hung khí.

Sau đó, Nguyễn Văn Hoàng được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã bị tử vong ngay sau đó do nạn nhân bị đa chấn thương, mất máu cấp không hồi phục.

Ngày 27 và 28/12/2018, Đỗ Duy Nhân cùng Nguyễn Văn Hiếu, Tống Bá Nam, Tô Trung Hiếu, Nguyễn Quang Huy, Phạm Quang Vinh và Bùi Mạnh Đức đến Cơ quan Công an quận Hà Đông để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ trong vụ án, lời khai của các bị cáo và các chứng cứ liên quan, HĐXX đã kết luận cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Không tố giác tội phạm là có căn cứ pháp luật.

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Nhân 18 năm tù về cả hai tội Giết người và Cướp tài sản. Các bị cáo: Nguyễn Quang Huy bị phạt 20 năm tù, Nguyễn Văn Hiếu 18 năm tù, Tô Trung Hiếu 15 năm tù; Tống Bá Nam, Phạm Quang Vinh, Bùi Mạnh Đức, Trần Đức Thiện cùng bị phạt 12 năm tù về tội Giết người.

Ba bị cáo: Nguyễn Văn Sanh bị phạt 30 tháng tù treo, Hồ Văn Quân và Nguyễn Đình Mạnh cùng bị phạt 32 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Kiều Minh Đức bị phạt 8 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án nhóm côn đồ truy sát khiến nam thanh niên tử vong ở Hà Đông