Tin tức xét xử xử ngày 7/12: Chém hàng xóm suýt chết vì chất thải của bò

Đoàn Nga(TH)| 07/12/2015 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử xử ngày 7/12: Chém hàng xóm suýt chết vì chất thải của bò; Mâu thuẫn, mang a xít tạt hai mẹ con người tình; Thủ kho cửa hàng xăng “đút túi” hàng tỷ đồng; Cướp tài sản của taxi, 2 thiếu niên lãnh án; Hiếp dâm, cướp tài sản rồi giết chủ nhà.

Mâu thuẫn, mang a xít tạt hai mẹ con người tình

TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Năm, 30 tuổi (ngụ xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ) 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo truy tố, Năm và chị Phan Thị Có, 28 tuổi (ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) từng có tình cảm với nhau nhưng đến đầu năm 2015, hai người xảy ra mâu thuẫn, Năm tìm cách trả thù. Đêm 1/4, Năm đến chỗ chị Có làm việc lấy a xít tạt vào người chị Có và cháu Phan Phước Hoài (14 tuổi, con chị Có) khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng.

Thủ kho cửa hàng xăng “đút túi” hàng tỷ đồng

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Nguyễn Chí Hiếu, 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2014, Hiếu được ban giám đốc HTX Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa, Phú Yên) phân công làm tổ trưởng kiêm thủ kho, nhân viên bán xăng, dầu tại trạm xăng dầu ở thôn Phú Thuận.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hiếu bán xăng dầu nhưng không nộp tiền cho HTX mà giữ để sử dụng cá nhân. Để tránh bị phát hiện, Hiếu lấy tiền bán được của lần thanh toán sau trả cho các phiếu thu còn lại của lần trước. Bằng thủ đoạn này, Hiếu đã chiếm đoạt hơn 1,48 tỉ đồng.

Chém hàng xóm suýt chết vì chất thải của bò

Ngày 7/12, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án xét xử ông Trần Văn Em, 62 tuổi (ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Tú , 44 tuổi (con bị cáo Em) và Nguyễn Văn Nhã, 25 tuổi (ngụ huyện Củ Chi) vì cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội.

Tin tức xét xử xử ngày 7/12: Chém hàng xóm suýt chết vì chất thải của bò

Các bị cáo và bị hại tại phiên xét xử

Theo truy tố, Tú có mảnh đất trồng cỏ nuôi bò sữa ở gần nhà của Đặng Văn Thảo (ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Do Tú thường đổ phân bò chăm cỏ, gây uế khí nên Thảo bức xúc dẫn đến hai bên cãi cọ nhau nhiều lần. Tối ngày 23/7/2012, phát hiện thấy phân bò đổ cạnh nhà mình nên Thảo đã chạy sang nhà Tú. Thấy vợ chồng ông Em (bố Tú) đang tụng kinh, Thảo đã lớn tiếng chửi bới. Nghe con gái báo tin, Tú vội về nhà và xảy ra cãi vã với Thảo. Tú huy động người thân mang hung khí ra xô xát khiến nhiều người bị thương.

Cướp tài sản của taxi, 2 thiếu niên lãnh án

TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai vừa tuyên phạt Lê Hoài Phong, 18 tuổi (ở Hậu Giang) 7 năm tù và Nguyễn Minh Hoàng, 16 tuổi (quê Hậu Giang) 4 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, rạng sáng ngày 31/7, Phong và Hoàng thuê taxi từ TP.HCM đi TP Biên Hòa. Đến đoạn đường vắng thuộc phường Long Bình (TP Biên Hòa), cả hai đã dùng dao khống chế lái xe cướp tài sản. Tài xế phản kháng, tri hô, được người dân xung quanh hỗ trợ bắt hai tên cướp giao công an.

Tên “đạo chích”, hiếp dâm, cướp tài sản rồi giết chết chủ nhà

Ngày 7/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thanh Tiến, 22 tuổi (ngụ Bến Tre) tử hình về các tội "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Theo truy tố, đêm ngày 31/5/2015, Tiến đột nhập vào nhà của bà L.,59 tuổi (chủ quán karaoke ởxã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) lấy trộm điện thoại di động.

Bị chủ nhà phát hiện, Tiến đã bóp cổ bà L. đến ngất xỉu rồi lục tìm tài sản. Thấy nạn nhân tỉnh lại, Tiến dùng roi điện chích vào người bà L. làm nạn nhân ngất xỉu. Thấy vậy, Tiến liền xông vào thực hiện hành vi giao cấu với bà L. Sau khi thỏa mãn, Tiến lấy đi 3 chiếc điện thoại di động, 500.000 đồng cùng bông tai, dây chuyền vàng. Đang định bỏ đi thì bà L. tỉnh dậy gọi tên Tiến. Sợ bị tố cáo, gã rút dao đâm chết bà L. Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh đến ngày 11/6 thì bị Công an bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử xử ngày 7/12: Chém hàng xóm suýt chết vì chất thải của bò