Một báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay chở khách của Air India khiến 260 người thiệt mạng vào tháng trước đã phát hiện rằng cả hai động cơ đã bị chuyển sang chế độ ngắt sau khi cất cánh.
Báo cáo dài 15 trang được Cục điều tra tai nạn máy bay Ấn Độ công bố hôm 11/7 cho thấy, công tắc ngắt nhiên liệu của cả hai động cơ đã bị bật, từng cái một, trong vòng chưa đến một giây.
Việc bật công tắc này đã khiến cả hai động cơ mất lực đẩy. Các nhà điều tra đã lấy được dữ liệu từ hộp đen.
“Trong bản ghi âm buồng lái, một phi công đã hỏi người kia tại sao lại ngắt nhiên liệu. Phi công còn lại trả lời rằng anh ta không làm vậy”, báo cáo ghi rõ.
Công tắc đã bị bật chỉ ba giây sau khi máy bay cất cánh, và chuyến bay chỉ kéo dài 32 giây trước khi rơi. Báo cáo không nêu rõ bằng cách nào công tắc bị bật.
Một trong hai động cơ bắt đầu lấy lại lực đẩy; tuy nhiên, động cơ còn lại thì không. Điều này khiến một trong các phi công phát tín hiệu cầu cứu “MAYDAY”, theo báo cáo.
Động cơ bên trái của máy bay được lắp vào ngày 26/3, và động cơ bên phải được lắp vào ngày 1/5, theo báo cáo.
“Ở giai đoạn điều tra này, không có khuyến nghị hành động nào đối với các hãng vận hành máy bay B787-8 và/hoặc động cơ GE GEnx-1B, cho thấy không phát hiện lỗi nghiêm trọng nào với máy bay hoặc động cơ”, báo cáo đề cập đến nhà sản xuất máy bay Boeing 787-8 Dreamliner và động cơ GE của nó.
Đáp lại báo cáo, Air India cho biết trong một bài đăng cùng ngày trên mạng xã hội rằng hãng “đồng cảm với các gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn AI171.”
“Chúng tôi vẫn đang thương tiếc những mất mát này và cam kết hỗ trợ tối đa trong thời gian khó khăn này”, hãng hàng không cho biết. “Chúng tôi xác nhận đã nhận được báo cáo sơ bộ do Cục điều tra tai nạn máy bay (AAIB) công bố hôm nay, ngày 12/7/2025. Air India đang hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, bao gồm các cơ quan quản lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ với AAIB và các cơ quan chức năng khi cuộc điều tra tiến triển”.
Chuyến bay AI171 của Air India, chở tổng cộng 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đã gặp nạn tại thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ vào ngày 12/6, chỉ ít phút sau khi cất cánh hướng đến sân bay Gatwick ở London.
Chỉ có duy nhất một hành khách sống sót, trong khi ít nhất 29 người dưới mặt đất thiệt mạng.
Air India cho biết những người trên máy bay bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và một công dân Canada.