Đâm chết đồng nghiệp cũ, lĩnh án chung thân

Ngọc An| 15/07/2020 15:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Chửm (SN 1985, quê Hoà Bình, làm nghề lái xe) về tội giết người.

Bị hại là người cùng quê tên Bùi Văn Cuối, cả hai là đồng nghiệp làm cùng bãi xe ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trong quá trình làm việc, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 9/2019 anh Cuối nghỉ việc.

Tối ngày 23/9, Chửm đang cùng gia đình và một số người làm cùng tổ chức ăn uống tại bãi xe. Lúc này, anh Cuổi có gọi điện cho Chửm và xảy ra cãi vã qua điện thoại. Sau đó, cả hai hẹn nhau ở bãi xe để nói chuyện.

20 phút sau, anh Cuổi đến bãi xe và gọi điện cho Chửm. Chửm cầm theo con dao ra mở cửa bãi xe rồi đuổi anh Cuổi chém. Anh Cuổi bỏ chạy vào bãi xe, Chửm rượt đuổi đâm vào sau lưng anh Cuổi, khi anh Cuổi quay lại giằng co con dao thì bị Chửm đâm một nhát vào vùng ngực. Anh Cuổi xô Chửm khiến cả hai ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Chửm tiếp tục lao vào cầm dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Cuổi tử vong.

Với hành vi phạm tội như trên, HĐXX tuyên Chửm tù chung thân về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết đồng nghiệp cũ, lĩnh án chung thân