Đâm chết bạn nhậu vì chiếc điện thoại bị mất

Nhật Linh| 09/09/2015 14:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổ chức ăn nhậu nhà bạn, phát hiện chiếc điện thoại bị mất Nguyễn Thanh Bình đã vung dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 8-9, tại nhà văn hóa khu phố 6 (phường Long Bình, TP.Biên Hòa), TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) 13 năm tù giam, Lê Phước Khánh (23 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 8 năm tù giam về tội giết người; Trịnh Công Dũng (23 tuổi, ngụ tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh), Lê Văn Chung (22 tuổi, ngụ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cùng bị phạt 8 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 6-7-2014, Chung và Lê Văn Mận (24 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) cùng Dũng, Bình đến chơi tại phòng trọ của chị Hoàng Thị Ngoan (tại tổ 5, khu phố 6, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và tổ chức ăn nhậu.

Sắp tàn cuộc thì Bình phát hiện chiếc điện thoại bị mất và nghi ngờ bạn nhậu lấy nên đã xảy ra mâu thuẫn với Dũng, Chung và Mận.

Đâm chết bạn nhậu vì chiếc điện thoại bị mất

Các bị cáo tại tòa, từ trái qua: Bình, Khánh, Dũng, Chung

Nghe thấy ồn ào, Khánh (là bạn của Bình) đã lên tiếng bênh vực Bình và nói "của đi thay người". Nghe vậy, Mận tức giận xông tới đánh vào mặt Khánh. Thấy vậy, Dũng và Chung cũng xông vào đánh Khánh và Bình.

Khánh dùng khúc cây đánh Mận, còn Bình rút con dao bấm trong người đâm 2 nhát trúng ngực và hông Dũng, 1 nhát trúng bụng Mận. Sau đó Khánh và Bình bỏ chạy, Mận được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Dũng bị thương nhưng từ chối yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật nên cơ quan chức năng không có cơ sở xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn nhậu vì chiếc điện thoại bị mất