Chủ xưởng gỗ ngược đãi công nhân như “nô lệ”

03/07/2014 16:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/7, TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Trần Tấn Phong (52 tuổi, chủ xưởng gỗ Tấn Phong) ngược đãi công nhân như “nô lệ” 25 tháng tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Chủ xưởng gỗ ngược đãi công nhân như “nô lệ”

Bị cáo Phong bị di lý về trại giam. Ảnh: Báo Bình Dương

Qua điều tra, xưởng gỗ Tấn Phong do bị cáo Phong làm chủ hoạt động từ năm 2010 sử dụng chủ yếu là các lao động trẻ đến từ các tỉnh miền Tây. Trong quá trình làm việc ở đây, nhiều công nhân và người lao động bị ông Phong ngược đãi như bắt làm quá giờ, không được sử dụng điện thoại, ban đêm bị nhốt…

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng kết luận ông Trần Tấn Phong - chủ xưởng gỗ Tấn Phong đã ngược đãi công nhân như “nô lệ” bằng cách giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của công nhân, thậm chí tịch thu điện thoại, không cho tiếp xúc với người bên ngoài. Tại khu xưởng sản xuất, ông Phong lập ra một cái nhà biệt lập bên cạnh hồ Cần Nôm cho công nhân ở, nhưng thực chất đây là chỗ “giam” vì sợ người lao động bỏ trốn. Bức xúc trước sự ngược đãi của ông Phong, cao điểm vào tối ngày 26/5/2013, anh Sơn Bồ Rót (25 tuổi, quê Sóc Trăng) đã tìm cách bỏ trốn bơi qua hồ Cần Nôm dẫn đến cái chết thương tâm.

Qua phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng việc "Giữ người trái pháp luật” của bị cáo Phong đã xâm phạm quyền tự do của công nhân, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của mình. Theo đó, cần cách ly bị cáo Phong một thời gian với mức án 25 tháng tù giam.

Chí Tưởng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ xưởng gỗ ngược đãi công nhân như “nô lệ”