Các đoạn video được ghi lại tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar cho thấy ba tên lửa đánh chặn do hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot phóng lên đã không bắn hạ được các tên lửa đạn đạo của Iran đang bay tới.
Iran tiến hành các đợt tấn công ngày 28/2, sau khi Israel và Mỹ khởi động một chiến dịch quân sự phối hợp quy mô lớn nhằm vào nước này.
Thông thường, mỗi mục tiêu sẽ được hệ thống Patriot phóng hai tên lửa để bảo đảm xác suất tiêu diệt cao. Việc phóng thêm tên lửa thứ ba có thể nhằm bù đắp cho độ tin cậy được cho là chưa tối ưu của hệ thống.

Vấn đề này diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa của quân đội Mỹ ở mức hạn chế. Tháng 7/2025, số lượng tên lửa được xác nhận chỉ còn 25% so với mức mà Lầu Năm Góc đánh giá là cần thiết.
Thất bại của hệ thống Patriot trùng với thông tin xác nhận rằng các đòn tấn công của Iran đã phá hủy những radar phòng không chủ chốt tại căn cứ Al Udeid. Đây có thể là một trong số nhiều mục tiêu bị đánh trúng tại cơ sở này do những hạn chế của hệ thống phòng không Mỹ.
Độ tin cậy của Patriot từ lâu đã gây tranh cãi. Trước đó, trong các đợt tấn công hạn chế của Iran ngày 23/6/2025, căn cứ Al Udeid vẫn bị đánh trúng dù Tehran sử dụng tên lửa Fateh-313, loại được đánh giá ở phân khúc thấp hơn, và phía Mỹ đã được cảnh báo trước về cuộc tấn công.
Khi đó, giới chức Mỹ ban đầu ca ngợi thành công của hệ thống Patriot thuộc Lục quân Mỹ và Không quân Qatar. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy một mái vòm radar chứa bộ thiết bị liên lạc hiện đại bị phá hủy, các nguồn tin Lầu Năm Góc thừa nhận hệ thống không đạt hiệu quả hoàn toàn dù điều kiện được coi là tối ưu.
Al Udeid có diện tích khoảng 31 km², gần gấp đôi căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại Đức – trung tâm chính cho các hoạt động không quân của Mỹ ở châu Âu.
Cơ sở này từng vận hành với quân số gần 10.000 người, đóng vai trò trung tâm trong các chiến dịch kéo dài nhiều năm tại Syria và chiến dịch không kích ở Afghanistan đến năm 2021.
Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc công bố đầu tháng 2 đã xác định vị trí chính xác của hệ thống phòng không MIM-104 Patriot thuộc Lục quân Mỹ tại căn cứ, trước khi xác nhận sự hiện diện của số lượng lớn máy bay hỗ trợ trong quá trình tăng cường lực lượng quân sự nhằm vào Iran.
Trong phản ứng sau các đợt tấn công ngày 28/2, Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã phóng tới 1.200 tên lửa.
“Ngay sau hành động gây hấn, khoảng 1.200 tên lửa đã được phóng từ Iran theo nhiều hướng khác nhau”, ông nói với kênh truyền hình Al Mayadeen.
Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó nhiều thành phố lớn của nước này, bao gồm Tehran, bị tấn công. Nhà Trắng biện minh cho chiến dịch bằng cáo buộc Iran gây ra mối đe dọa tên lửa và hạt nhân.
IRGC thông báo triển khai chiến dịch trả đũa quy mô lớn. Theo truyền thông, các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia cũng bị nhắm mục tiêu.