Chuyển động

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ từ chức vì phản đối chiến tranh Iran

Ngọc An 18/03/2026 - 12:10

Joseph Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, ngày 18/3 tuyên bố từ chức, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Donald Trump rời nhiệm sở liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Trong thư từ chức đăng trên mạng xã hội X, ông Kent cho biết không thể ủng hộ xung đột, lập luận rằng Iran không đặt ra mối đe dọa tức thời đối với Mỹ. Ông cũng cho rằng cuộc chiến được khởi động dưới sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng.

kent-pic.jpg
Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joseph Kent. (@europa/X)

Các chuyên gia pháp lý nhận định theo luật hiện hành, Mỹ cần chứng minh tồn tại mối đe dọa cận kề trước khi tiến hành chiến tranh. Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Việc từ chức bất ngờ được cho là khiến giới chức tình báo bất ngờ. Ông Kent được biết có quan hệ thân thiết với Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, người giữ thái độ kín tiếng kể từ khi xung đột bùng phát.

Phản ứng về quyết định này, Tổng thống Trump nói với phóng viên rằng, việc ông Kent rời nhiệm sở là “điều tốt”, vì vị quan chức này cho rằng Iran không phải là mối đe dọa.

“Mọi quốc gia đều nhận ra Iran là mối đe dọa, vấn đề là họ có muốn hành động hay không”, ông Trump nói.

Ông Kent được Thượng viện phê chuẩn vào tháng 7 năm ngoái với tỷ lệ 52-44, đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm phân tích các mối đe dọa khủng bố. Việc ông từ chức cho thấy dấu hiệu gia tăng bất đồng trong nội bộ chính quyền và cả trong nhóm ủng hộ ông Trump liên quan đến lý do tiến hành chiến tranh.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh nội địa tại Mỹ gia tăng sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào một giáo đường Do Thái tại bang Michigan và một trường đại học ở bang Virginia.

Tổng thống Trump thời gian qua đưa ra nhiều lý giải khác nhau về các cuộc không kích, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel đã thúc đẩy Mỹ hành động. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết chính quyền tin rằng Israel có thể tự hành động, đặt ông Trump trước “một quyết định rất khó khăn”.

Người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và Nhà Trắng chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến việc ông Kent từ chức.

Trước đó, đảng Dân chủ phản đối việc bổ nhiệm ông Kent do các cáo buộc liên quan đến những nhân vật cực hữu. Tuy nhiên, sau khi ông từ chức, Thượng nghị sĩ Mark Warner cho rằng ông Kent đúng về vấn đề Iran, nhấn mạnh không có bằng chứng đáng tin cậy về một mối đe dọa cận kề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ từ chức vì phản đối chiến tranh Iran