Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Pác Bó
TAND khu vực 1 hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Pác Bó
Hướng tới Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 16/5/2026, TAND khu vực 1 - Lạng Sơn và TAND khu vực 1 - Cao Bằng đã phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.
Tòa án địa phương
Từ Pác Bó mùa Xuân lịch sử đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Ngày 28/1/2026, đất trời Cao Bằng những ngày đầu xuân bừng lên nắng ấm, đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân từ thành thị đến bản làng hân hoan trong lòng thời khắc thiêng liêng: 85 năm trước, mùa Xuân năm 1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, mở ra bước ngoặt quyết định lịch sử đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Ngày 28/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác và Ban Tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026) đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Bác Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc Cao Bằng
Trong hành trình trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Cao Bằng là mảnh đất đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Kể từ mùa Xuân năm 1941 lịch sử ấy, tình cảm giữa Người và đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã được hun đúc qua gian nan, thử thách, trở thành mối quan hệ máu thịt, bền chặt, in sâu trong ký ức và trái tim của nhiều thế hệ.
Bài cuối: Từ mùa xuân Pác Bó đến Đại hội XIV - Vì nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc
Tại Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất của Đảng là vì nhân dân và sự trường tồn của dân tộc. Đây là sự kế thừa sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh từ mốc son Pác Bó (1941), xuyên suốt 85 năm cách mạng và gần 40 năm đổi mới, nhằm đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển và hội nhập.
Nghệ An sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước
Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử to lớn của sự kiện đặc biệt trọng đại này.
Bài 7: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - động lực nội sinh trong kỷ nguyên mới
Từ "cội nguồn" Pác Bó - nơi đặt nền móng cho độc lập dân tộc, Cao Bằng hôm nay đang kiến tạo Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ. Đây không chỉ là cách bảo tồn di sản tư tưởng của Người mà còn là đòn bẩy chiến lược để địa phương phát triển du lịch bền vững và kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.
Bài 6: Từ Pác Bó đến Tân Trào mở ra thời đại Hồ Chí Minh
Từ hành trình Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước (1911–1941) đến ngọn lửa cách mạng bừng lên ở Pác Bó, Cao Bằng (1941-1945), đây là sự trở về của một trí tuệ đã được tôi luyện qua phong trào cách mạng thế giới. Sự kiện này đồng thời mở ra thời đại Hồ Chí Minh Thời đại độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bài 5: Kết nối sức mạnh dân tộc với dòng chảy thời đại
Từ năm 1941-1945, tại Pác Bó, Cao Bằng, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ba lần trực tiếp dấn thân vào cuộc đấu tranh ngoại giao đầy hiểm nguy nhưng vô cùng sáng tạo, xây dựng sự ủng hộ của thế giới dành cho mặt trận Việt Minh, tiến tới Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8/1945. Đây chính là nền móng của ngoại giao Việt Nam hiện đại.
Hành trình theo chân Bác - Nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh của đảng viên trẻ
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tuổi trẻ Cao Bằng có nhiều hoạt động ý nghĩa nơi miền quê cách mạng.
Nhân dân Cao Bằng xúc động hình ảnh "Người về với non sông"
Tối 9/1/2025, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật "Người về với non sông" - Kỷ niệm 85 ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026).
Thống nhất tổ chức Cầu truyền hình quốc gia kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước
Chương trình Cầu truyền hình quốc gia kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam dự kiến được tổ chức tại 4 điểm cầu, trong đó Cao Bằng là điểm cầu chính, thể hiện ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc của sự kiện có quy mô quốc gia.
Cao Bằng tập trung tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, yêu cầu điều hành thống nhất, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ”.
Trải nghiệm du lịch thông minh "Cao Bằng Tour"
Nhằm tăng cường công tác số hóa, ứng dụng AI phục vụ phát triển du lịch tại Cao Bằng, ngày 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ ký kết hợp tác sử dụng phần mềm ứng dụng du lịch thông minh "Cao Bằng Tour".
Rước nước thiêng đầu nguồn Pác Bó
Lễ hội về nguồn Pác Bó - lễ rước nước thiêng đầu nguồn Pác Bó dâng lên đền thờ Bác Hồ là hoạt động được nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm, thực hiện di huấn của Người đưa văn hóa thành ngọn đuốc soi đường cho toàn dân.
Điểm hẹn mùa thu nơi miền non nước Cao Bằng
Cao Bằng vào thu đẹp tựa bức tranh tuyệt tác “sơn thủy hữu tình”, không gian trong lành khi những rừng phong chuyển sang màu đỏ điểm tô rực rỡ giữa cánh rừng mênh mông. Du khách sẽ được chìm đắm trong không gian “tiên cảnh” thác Bản Giốc, những con đường hoa trạng nguyên đỏ rực, đồi cỏ Ba Quáng chạy tít chân trời, những cung đường lên mây của Cao Bằng và điểm dừng chân không thể thiếu khi đến Cao Bằng là quần thể di tích lịch sử Pác Pó....
Cao Bằng: Rộn ràng mùa khai trường
Sáng nay (5/9), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại trường Mầm non Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Đây là món quà do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành tặng cho các cháu thiếu nhi nơi đây.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục
Trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng). Chủ tịch nước nhấn mạnh "việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó cần quan tâm ngay từ bậc học mầm non; phấn đấu các cháu từ 6 tháng tuổi được đến trường và tạo môi trường vui chơi giải trí phù hợp, an toàn cho các cháu".
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp, trò chuyện với nhân dân xóm Pác Bó (Cao Bằng)
Trong chuyến công tác Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cao Bằng, sau khi dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện cùng quân và dân tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà- Hà Quảng- Cao Bằng.
Tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bức tranh quý “Bác Hồ làm việc tại Pác Bó”
Họa sĩ Trịnh Phòng tham gia cách mạng từ năm 1945. Trong các tác phẩm vẽ về Bác Hồ, họa sĩ luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu để phác thảo nên phong thái, tinh thần, tâm hồn và trí tuệ của vị lãnh tụ tài ba. Bức tranh “Bác Hồ làm việc tại Pác Bó” là bức họa để đời của tác giả, nhận được nhiều giải thưởng cao. Sau hơn 50 năm gìn giữ bức tranh quý, gia đình họa sĩ quyết định gửi tặng cho tỉnh Cao Bằng vào sáng nay (7/6/2024).
Bài 2: Khơi thông nguồn lực phát triển đột phá Du lịch “xứ sở thần tiên”
Tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2023 du lịch Cao Bằng đã có bước hồi phục phát triển nhanh, mạnh. Để ngành Du lịch tỉnh Cao Bằng có bước phát triển đột phá, bền vững phát huy các thế mạnh để mang lại đời sống an sinh tốt cho nhân dân nơi được mệnh danh “xứ sở thần tiên”.
Bài 1: Xây dựng Thái Nguyên là trung tâm vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ
Nghị quyết số 11 ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị nêu rõ phương hướng phát triển kinh tế- xã hội (KT - XH), đảm bảo Quốc phòng-An ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện. Nhất quán quan điểm, tầm nhìn và chiến lược của Đảng, những năm qua, toàn hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc quyết liệt, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển KT-XH của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
Xem thêm