Ông Rodrigo Duterte chắc thắng chức Tổng thống Philippines

Hà Kim| 10/05/2016 08:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuộc bầu cử Tổng thống Philippines đã chính thức bắt đầu từ sáng 9/5. Kết quả thăm dò cho thấy, cựu thị trưởng Rodrigo Duterte gần như chắc thắng chức Tổng thống khi đang bỏ xa các đối thủ khác trên đường đua.

Ông Rodrigo Duterte chắc thắng chức Tổng thống Philippines

Ông Rodrigo Duterte  giành được 13.219.660 phiếu ủng hộ

Cho đến nay, đã có hơn một nửa trong tổng số dân 100 triệu người của Philippines đăng ký đi bầu cử để chọn ra Tổng thống, Phó Tổng thống, 300 nhà lập pháp và khoảng 18.000 các quan chức chính quyền địa phương.

Hệ thống bầu cử của Philippines chỉ có 1 vòng bầu cử - bất cứ ai dành đa số phiếu sẽ trở thành Tổng thống. Ở vị trí Tổng thống, hiện đang có 5 ứng viên chạy đua.

Theo Philstar, tính đến 23h20 ngày 9/5 (giờ Philippines), đã có gần 80% tổng số phiếu được kiểm. Theo đó, ứng viên Rodrigo Duterte  giành được 13.219.660 phiếu ủng hộ, Maunel Roxas II được 7.761.306 phiếu,  Grace Poe được 7.485.077 phiếu, Jejomar Binay được 4.471.876 và Miriam Defensor-Santiago được 1.271.232 phiếu bầu.

Như vậy, ông Duterte là ứng viên dẫn đầu với 33% ủng hộ, bỏ xa người đứng ở vị trí số 2 là Nghị sĩ Grace Poe, 47 tuổi với 22% ủng hộ.

Ông Rodrigo Duterte, 71 tuổi, từng là thị trưởng thành phố Davao trong 22 năm. Ông từng được tạp chí Time đặt cho biệt danh là “nhà trừng phạt”. Kể từ khi nhà độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986, chính quyền các cấp vẫn nằm  dưới sự điều hành của các gia đình được sự hỗ trợ của giới tài phiệt. Hệ thống chính trị này càng khiến khoảng cách giàu nghèo ở Philippines thêm rõ ràng.

Trong những năm 1990, ông Duterte có lai lịch dính dáng với những “biệt đội tử thần” khét tiếng trong các vụ tàn sát thanh toán chính trị trên đảo Mindanao. Và trở thành biểu tượng của sự bất mãn, thậm chí của sự tuyệt vọng đối với những người đã đặt niềm tin vào giới lãnh đạo.

Giờ đây, với cương vị là ứng viên Tổng thống Philippines, ông ông Duterte được nhiều người liên tưởng tới ứng viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump với những phát ngôn gây sốc như: sẽ dẹp bỏ nạn tham nhũng và hàng chục nghìn tội phạm trong vòng 6 tháng; dẹp bỏ Quốc hội không nghe theo lệnh Tổng thống và viết lại Hiến pháp. Ông Duterte cũng tuyên bố nếu trúng cử sẽ phục vụ người dân chứ không phục vụ thành phần đặc quyền, đặc lợi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Rodrigo Duterte chắc thắng chức Tổng thống Philippines