Giáo dục

Olympic Tin học quốc tế 2026: Nguyễn Hữu Tuấn lập cú đúp Vàng, Việt Nam vào Top 8

Minh Lý 18/08/2026 15:05

Olympic Tin học quốc tế 2026 khép lại với thành tích nổi bật của Đội tuyển Việt Nam khi cả 4 học sinh tham dự đều đoạt giải. Nguyễn Hữu Tuấn giành Huy chương Vàng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có kết quả cao nhất.

Olympic Tin học quốc tế 2026: 4 học sinh Việt Nam đều đoạt giải

Tối 17/8, Đội tuyển quốc gia Việt Nam trở về nước sau hành trình tranh tài tại Tashkent, Uzbekistan. Kết quả tại Olympic Tin học quốc tế 2026 tiếp tục ghi dấu sự ổn định của học sinh Việt Nam trên đấu trường tin học quốc tế.

Cả 4 học sinh của đội tuyển đều đoạt giải, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen. Thành tích này đưa Việt Nam vào nhóm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương.

Olympic Tin học quốc tế lần thứ 38 diễn ra từ ngày 9 đến 16/8/2026 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, với sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, là học sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng.

Hai Huy chương Bạc thuộc về Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, nhận Bằng khen.

Hs đoạt giải
Cả 4 học sinh tham dự đều đoạt giải.

Theo bảng tổng sắp, Việt Nam đứng sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

PGS.TS Đỗ Phan Thuận, giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Olympic Tin học quốc tế của Việt Nam, cho rằng kết quả năm nay tiếp tục cho thấy sự ổn định của đội tuyển.

Theo ông, nhiều năm qua Việt Nam luôn nằm trong Top 10 IOI. Trong bối cảnh phong trào tin học, lập trình và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, các quốc gia đều tăng cường đầu tư, việc duy trì thành tích ổn định là một thách thức không nhỏ.

Đề thi IOI năm nay được đánh giá có độ khó cao, tính mới và nhiều bài toán lạ. Thí sinh phải có kinh nghiệm để xác định hướng giải phù hợp với từng bài toán.

Vì vậy, việc cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt giải không chỉ phản ánh năng lực của các em, mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình tuyển chọn, huấn luyện và sự đồng hành của đội ngũ thầy cô, chuyên gia.

Nguyễn Hữu Tuấn giành 2 Huy chương Vàng trong một tuần

Dấu ấn nổi bật nhất của Olympic Tin học quốc tế 2026 lần này thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn, khi nam sinh lớp 12 liên tiếp giành Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic quốc tế chỉ trong khoảng một tuần.

Trước khi đến Uzbekistan tham dự IOI 2026, Tuấn vừa hoàn thành Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 tại Astana, Kazakhstan. Kỳ thi diễn ra từ ngày 2 đến 8/8 và Tuấn giành Huy chương Vàng.

Chỉ ít ngày sau, nam sinh tiếp tục bước vào cuộc tranh tài tại IOI 2026 và giành thêm Huy chương Vàng. Hai kỳ thi diễn ra liên tiếp khiến quá trình chuẩn bị trở thành một thử thách lớn đối với Tuấn.

Chia sẻ sau khi trở về, Tuấn cho biết em cảm thấy vui và tự hào với kết quả đạt được. Để chuẩn bị cho hai kỳ thi, em phải nỗ lực và phân bổ thời gian hợp lý, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô trong định hướng, ôn tập và sắp xếp kế hoạch.

Niềm yêu thích Tin học của Tuấn bắt đầu từ những năm học THCS. Với sự định hướng của gia đình và thầy cô, cùng cơ hội tiếp xúc với nhiều công nghệ mới, em từng bước theo đuổi sâu hơn lĩnh vực mình yêu thích.

Đến nay, Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc quốc tế. Thành tích này gồm Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế các năm 2025 và 2026; Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026; Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2026; cùng Huy chương Bạc IOI và APIO năm 2024.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính phát triển mạnh, Tuấn cho rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh với các cường quốc trên thế giới trong những lĩnh vực này.

Đánh giá về học trò, PGS.TS Đỗ Phan Thuận cho rằng việc chuẩn bị cho hai kỳ thi quốc tế diễn ra liên tiếp là thử thách lớn. Kinh nghiệm thi đấu giúp Tuấn biết cách phân chia thời gian và phát huy năng lực ở cả hai kỳ thi.

Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn với 2 Huy chương vàng Olimpic Quốc tế chỉ trong một tuần.

Trưởng đoàn đánh giá Nguyễn Hữu Tuấn là một tài năng trẻ nổi bật. Theo ông, để những học sinh có năng lực đặc biệt tiếp tục phát triển, cần có chính sách và điều kiện phù hợp để các em được học tập, nghiên cứu, phát huy tài năng và có cơ hội đóng góp cho đất nước trong tương lai.

Sau những tấm huy chương là sự đóng góp của những người thầy

Trở về từ Olympic Tin học quốc tế 2026, PGS.TS Đỗ Phan Thuận còn mang theo một kỷ vật đặc biệt: chiếc cúp của Giải thưởng Cống hiến xuất sắc (Distinguished Service Award) được IOI 2026 truy tặng cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa.

Cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa từng là Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính và Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông đã dành hơn hai thập kỷ cho phong trào Olympic Tin học và hỗ trợ nhiều thế hệ học sinh Việt Nam chuẩn bị tham dự IOI, APIO.

Tại Lễ trao giải IOI 2026, PGS.TS Đỗ Phan Thuận đại diện Đoàn Việt Nam và gia đình cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa lên nhận giải thưởng.

Đây là giải thưởng được trao cho 3 cá nhân trong số hàng trăm trưởng, phó đoàn các nước từng tham gia IOI trong 38 năm qua. Cùng được vinh danh với cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa là Giáo sư Benjamin Burton của Australia, với 28 năm tham gia IOI và Tiến sĩ Eslam Wageed của Ai Cập, với 15 năm tham gia IOI.

Chiếc cúp truy tặng cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa có thiết kế giống với chiếc cúp dành cho thí sinh vô địch IOI 2026. Theo PGS.TS Đỗ Phan Thuận, chi tiết này thể hiện ý nghĩa nhân văn của giải thưởng khi cộng đồng IOI không chỉ ghi nhận những học sinh xuất sắc mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các thầy cô phía sau thành công của nhiều thế hệ học trò.

Một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Olympic Tin học Việt Nam là IOI 1999. Khi đó, Đội tuyển Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Đỗ Phan Thuận, những đóng góp của cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa không chỉ được đo bằng số lượng huy chương. Ông là người thầy, người hướng dẫn đã truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu Tin học và đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh.

Cố PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa qua đời năm 2019, nhưng những giá trị ông để lại vẫn được tiếp nối trong cộng đồng Tin học Việt Nam.

“Là những thế hệ học trò của thầy, chúng tôi sẽ tiếp tục noi gương thầy, nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng IOI Việt Nam”, PGS.TS Đỗ Phan Thuận chia sẻ.

Thành tích hôm nay nối dài hành trình của Tin học Việt Nam

Nhìn từ Olympic Tin học quốc tế 2026, những tấm huy chương không chỉ là kết quả của một kỳ thi. Phía sau đó là quá trình phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng trẻ trong nhiều năm.

Sự ổn định của đội tuyển Việt Nam tại IOI cũng cho thấy nền tảng của phong trào Tin học đang được duy trì. Những thế hệ học sinh mới tiếp tục có cơ hội thử sức ở các sân chơi quốc tế.

Trường hợp của Nguyễn Hữu Tuấn càng cho thấy tiềm năng của học sinh Việt Nam trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ đang phát triển nhanh. Việc liên tiếp giành Huy chương Vàng tại IOAI và IOI trong khoảng một tuần là dấu ấn đặc biệt của nam sinh này.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển đất nước, việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ càng có ý nghĩa.

Thành tích tại IOI 2026 vì thế không chỉ dừng ở những tấm huy chương. Đó còn là động lực để tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh có năng lực được học tập, nghiên cứu và phát huy thế mạnh trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Olympic Tin học quốc tế 2026: Nguyễn Hữu Tuấn lập cú đúp Vàng, Việt Nam vào Top 8