NÓNG 24h: Đâm tàu VN xong TQ kêu bị quấy rối; Phá đường dây 'gái gọi' gắn mác sinh viên

Mỹ Linh| 26/06/2014 07:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đâm tàu Việt Nam xong Trung Quốc kêu bị quấy rối; Phá đường dây 'gái gọi' gắn mác sinh viên... là tin nóng nhất 24h qua.

Đâm tàu Việt Nam xong, Trung Quốc kêu bị quấy rối

tau Trung Quoc, gian khoan HD 981,tinh hinh bien dong, bien dong, tinh hinh bien dong moi nhat, duong day gai goi sinh vien, cuop vang o binh duong, dung sung cuop vang

Đâm tàu Việt Nam xong, Trung Quốc kêu bị quấy rối

Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh vu cáo tàu Việt Nam xâm phạm khu vực hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Trước câu hỏi của các phóng viên nước ngoài về đoạn video quay cảnh tàu Trung Quốc hung hăng đâm húc tàu Việt Nam, bà Hoa tiếp tục đưa ra những lời lẽ ngụy biện.

"Một tàu Việt Nam chủ động lao vào đâm húc tàu Trung Quốc, gây thiệt hại cho phía chúng tôi", người phát ngôn khẳng định.

Bà Hoa còn yêu sách Hà Nội ngừng "quấy rối" các hoạt động của Bắc Kinh trên biển, đồng thời rút toàn bộ thuyền ra khỏi khu vực mà Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan 981.

Hôm 23/6, tàu kiểm ngư của Việt Nam bị cùng lúc 5 tàu Trung Quốc vây ép tại vùng biển gần giàn khoan 981. Hai trong số này đâm vào mạn tàu, trong khi những tàu khác của Trung Quốc phun vòi rồng áp lực lớn để ngăn cản lực lượng chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ. 

Tàu kiểm ngư Việt Nam bị đâm móp hai mạn, biến dạng hoàn toàn, nhiều thiết bị trên tàu hư hỏng nặng. Quá trình này được phóng viên VTV ghi hình, sau đó phát trên Đài truyền hình Việt Nam. 

Trung Quốc hôm nay vẫn duy trì gần 108 tàu các loại, trong đó gần 39 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 30 tàu cá và 6 tàu quân sự. Các tàu này tổ chức thành nhóm từ 5 đến 10 tàu và bố trí thành đội hình vòng cung cách giàn khoan đặt trái phép khoảng 10-11 hải lý. 

Các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo Trung Quốc tổ chức dàn hàng ngang ngăn cản quyết liệt, sử dụng tốc độ cao để áp sát, vây ép, đâm va và phun nước khi tàu Việt Nam tiến gần. Khoảng 30 tàu cá dưới sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh của Trung Quốc còn dàn hàng ngang ngăn cản các tàu Việt Nam đang đánh bắt cá.

Phá đường dây 'gái gọi' gắn mác sinh viên

tau Trung Quoc, gian khoan HD 981,tinh hinh bien dong, bien dong, tinh hinh bien dong moi nhat, duong day gai goi sinh vien, cuop vang o binh duong, dung sung cuop vang

Phòng Cảnh sát Hình sự (tỉnh Bắc Ninh) phá đường dây 'gái gọi' gắn mác sinh viên (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều ổ mại dâm bị triệt xóa. Nhằm trốn tránh việc kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng, một số gái bán dâm đã chuyển sang hình thức hoạt động lưu động.

Với hình thức ưa nhìn, trẻ tuổi, các cô gái thường trong vai sinh viên làm thêm việc tiếp thị rượu, đồ uống tại các quán bar, nhà hàng để tiếp cận những người có nhu cầu mua dâm. Kín đáo hơn, các cô gái này không trao đổi việc mua bán dâm với người lạ, họ chỉ nói chuyện này với khách quen hoặc thông qua các đối tượng môi giới.

Chiều 23/6, sau một thời gian nắm tình hình, xác minh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra tại 4 phòng của Nhà nghỉ X6 nằm trên địa bàn phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

4 gái bán dâm chuyên nghiệp được gắn mác sinh viên nên đều có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng cho một lần bán dâm. Tuy nhiên, các cô gái này chỉ được hưởng phần nhỏ, còn phần lớn thuộc về các đối tượng môi giới.

Liên quan đến vụ việc, một trong bốn gái bán dâm là Nguyễn Thị Thanh Lan, 21 tuổi ở phường Võ Cường , TP Bắc Ninh và một số đối tượng khác đang bị xem xét khởi tố về hành vi môi giới bán dâm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đã bắt được hung thủ cướp tiệm vàng xôn xao tỉnh Bình Dương

tau Trung Quoc, gian khoan HD 981,tinh hinh bien dong, bien dong, tinh hinh bien dong moi nhat, duong day gai goi sinh vien, cuop vang o binh duong, dung sung cuop vang

Nguyễn Thanh Sang, đối tượng dùng súng đe dọa bảo vệ tiệm vàng Kim Nguyệt

Sáng 25/6, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an Thị xã Dĩ An, Bình Dương, cho biết đã bắt được Nguyễn Thanh Sang (SN 1985), ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An và Vương Quốc Thành (SN 1987), ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, 2 kẻ dùng súng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (phường An Bình, thị xã Dĩ An), vào tối 18/6.

tau Trung Quoc, gian khoan HD 981,tinh hinh bien dong, bien dong, tinh hinh bien dong moi nhat, duong day gai goi sinh vien, cuop vang o binh duong, dung sung cuop vang

Vương Quốc Thành, kẻ dùng búa đập tủ vàng, lấy 27 chiếc nhẫn

Tung tích của 2 đối tượng trên hé lộ do một chủ một tiệm vàng ở thị xã Dĩ An điện báo cho công an có một đôi nam nữ đến bán vàng với số lượng lớn, nghi là tang vật vụ cướp, có đặc điểm giống vàng của tiệm Kim Nguyệt, vào ngày 20/6. Lúc công an đến hiện trường thì cặp đôi này tháo chạy, để lại số vàng trên.

Công an đem 24 chiếc nhẫn này cho chủ tiệm vàng Kim Nguyệt nhận dạng thì xác định đây đúng là số vàng bị cướp.

Từ hình ảnh camera ở hai tiệm vàng, nguồn tin của trinh sát và cộng tác viên bí mật, công an Dĩ An xác định đối tượng nam đến bán vàng là Nguyễn Thanh Sang. Chính Sang cũng là đối tượng cầm súngcướp tiệm vàng Kim Nguyệt cùng với đồng bọn của mình Vương Quốc Thành. Cả hai đều là con nghiện.

Chiều 24/6, Công an Dĩ An đã bắt khẩn cấp Sang và Thành. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận khoảng 17h ngày 18/6, hai đối tượng lên cơn nghiện không có tiền mua thuốc nên bàn với Thành cướp tiệm vàng.

Sang đưa cho Thành một cái búa đẽo còn mình sử dụng một cây súng bắn ra lửa (dạng bật lửa) để làm hung khí. Sang dùng súng giả khống chế bảo vệ còn Thành dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng của tiệm vàng Kim Nguyệt (phường An Bình, thị xã Dĩ An), chiếm đoạt 27 chiếc nhẫn rồi tẩu thoát.

Ngoài 24 chiếc nhẫn vàng, công an còn tạm giữ chiếc xe máy hai đối tượng dùng thực hiện vụ cướp.

Kinh ngạc rồng trắng bị bắn hạ ở Malaysia

tau Trung Quoc, gian khoan HD 981,tinh hinh bien dong, bien dong, tinh hinh bien dong moi nhat, duong day gai goi sinh vien, cuop vang o binh duong, dung sung cuop vang

Rồng trắng bị bắn hạ ở Malaysia

Hình ảnh chân thực về một con rồng trắng đã bị bắn chết hiện đang được đặt trong một ngôi nhà ở Tây Malaysia.

Chủ sở hữu vườn cây ăn quả đang ngủ trong phòng tầng 2 của ngôi nhà bị đánh thức bởi những tiếng thét của thỏ và âm thanh nghe như tiếng gầm kỳ lạ của 1 con hổ.

Người chủ sở hữu vườn cây ăn quả tiếp tục nhìn qua cầu thang và thấy một con vật kỳ lạ với hai sừng, một bộ ria mép dài đang hút máu một chú thỏ.

Ông nhanh trí vớ lấy khẩu súng trường tự động và bắn 8 phát súng liên tiếp khiến cho loài động vật kỳ lạ rơi xuống sàn nhà. Sau khi chắc chắn rằng con vật này thực sự đã chết. Ông tới quan sát gần hơn thì mới bị sốc khi phát hiện thấy nó giống như một con rồng với bộ lông trắng mịn.

Theo thông tin từ những người chuyên nghiên cứu về sinh vật huyền bí thì những chú rồng trắng có kích thước nhỏ, có trí nhớ rất tốt và thông minh. Chúng sống trong khí hậu băng giá lạnh lẽo - khu vực Bắc cực là nơi sinh sống của chúng nhưng đôi khi rồng trắng cũng sống tại những ngọn núi rất cao. Chúng thường đi một mình giữa vùng đồng bằng tuyết trắng và hang động, những nơi xa ảnh hưởng các tia nắng của mặt trời là nơi yêu thích của rồng trắng.

Một con rồng trắng có thể được nhận biết bởi đôi móng vuốt của nó, chúng có đôi mắt thông minh mang cái nhìn dữ dội. Bao quanh thân mình là lớp lông trông giống như lông thú, hoặc một số nơi chúng có lớp da bao phủ bởi lông vũ. Bàn chân rộng và móng vuốt sắc nhọn giúp rồng trắng đi bộ trên đỉnh những tảng tuyết. Một hào quang lạnh dường như tỏa ra từ con rồng trắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NÓNG 24h: Đâm tàu VN xong TQ kêu bị quấy rối; Phá đường dây 'gái gọi' gắn mác sinh viên