Nhờ đi hòa giải lại rút dao đâm chết người

Thanh Huyền| 31/03/2018 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhận được cuộc hẹn đến gặp để nói chuyện, Lượng cùng nhóm bạn đi tìm đối thủ rồi rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 29/3, tại Hà Nam, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với bị cáo Hà Nam Lượng, SN 2000, trú ở phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam về tội “Giết người”.          

Nhờ đi hòa giải lại rút dao đâm chết người

Bị cáo Hà Nam Lượng tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, do Nguyễn Văn Dương (SN 2000) và Đào Văn Nam (SN 2001) đều ở TP Phủ Lý có mâu thuẫn từ trước nên chiều 3/5/2017, Dương nhờ Hà Nam Lượng, sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý cùng Nguyễn Trọng Kiên gặp Nam để hòa giải nhưng không thành.

Đến tối cùng ngày, Lượng mang theo dao nhọn cùng nhóm bạn đi chơi, trong đó có Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Sỹ Tùng thì Kiên nhận được điện thoại của Nam hẹn gặp tại cổng trường THPT B Phủ Lý, phường Thanh Châu để nói chuyện.

Khi gặp Đào Văn Nam đang cùng một nhóm bạn ngồi trước cửa quán cà phê Phố Xưa, đường Nguyễn Thị Định, thuộc tổ dân phố Bảo Lộc 1, Lượng đã sử dụng dao nhọn đâm trúng ngực Nam dẫn đến tử vong.

Trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên phạt lượng 16 năm tù. Sau phiên sơ thẩm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện bản án sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm tuyên Hà Nam Lượng 13 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhờ đi hòa giải lại rút dao đâm chết người