Vấn đề quan tâm

Nhiều điểm mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng CAND

Nguyễn Cúc 21/02/2025 - 17:20

Từ năm 2018 đến nay, qua ba lần kiện toàn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã có những thay đổi lớn với việc giảm 7 Tổng cục, 82 đơn vị cấp Cục, gần 1.900 đơn vị cấp phòng.

Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị đã đặt ra những định hướng quan trọng nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương, hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đó, việc đổi mới trong tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân (CAND) tập trung vào mục tiêu tinh giản, sắp xếp theo hướng giảm cấp trung gian, giảm tầng nấc, nâng cao tính chủ động và hiệu quả của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

0099.jpg
Ảnh minh họa

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc đẩy mạnh phân công, phân cấp cho Công an cấp xã, giúp lực lượng này có đủ thẩm quyền và nguồn lực để xử lý tình hình an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ đầu và tại địa phương. Đồng thời, việc bố trí lại lực lượng cũng được thực hiện theo hướng tăng cường nhân sự trực tiếp chiến đấu, đặc biệt là tại Công an cấp xã, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cũng được chú trọng, đặc biệt là ở cấp tỉnh và cấp xã. Cán bộ Công an cấp tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí chuyên môn, nghiệp vụ, trong khi đội ngũ cán bộ Công an cấp xã cần có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại được ưu tiên triển khai, nhất là đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ năm 2018 đến nay, qua ba lần kiện toàn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã có những thay đổi lớn với việc giảm 7 Tổng cục (gồm sáu Tổng cục và một đơn vị tương đương Tổng cục), 82 đơn vị cấp Cục, gần 1.900 đơn vị cấp phòng và hơn 9.400 đơn vị cấp đội.

Đặc biệt, theo Kết luận số 121 của Bộ Chính trị, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND tiếp tục được tinh giản, trong đó có việc giảm một Cục, 7 phòng, 694 Công an cấp huyện và 5.916 đội thuộc Công an cấp huyện. Cụ thể, trong số 694 Công an cấp huyện được sắp xếp lại, có 506 huyện, 49 quận, 53 thị xã, 84 thành phố thuộc tỉnh và hai thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Mới đây, ngày 14/2/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 126-KL/TW về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025.

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cùng các tỉnh ủy, thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức Công an 3 cấp, theo mô hình không tổ chức Công an cấp huyện, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Trong bối cảnh đó, công tác sắp xếp cán bộ theo mô hình mới cũng được triển khai đồng bộ.

Tại Hội nghị quán triệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an các địa phương diễn ra ngày 12/2/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc sắp xếp cán bộ cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan.

Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, lựa chọn được những nhân sự có năng lực và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời ưu tiên bố trí, bổ sung cán bộ về công tác tại Công an cấp xã nhằm bảo đảm sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động của lực lượng Công an địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng CAND