Người mẹ trong vụ đổ xăng đốt nhà vì tranh chấp tài sản đã tử vong

Việt An| 14/12/2022 11:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Vũ Thị Đ. - nạn nhân bị 3 con gái mang xăng đốt nhà đã tử vong sau gần 45 ngày điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo thông tin từ UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận, bà Đ. (SN 1961) đã tử vong vào lúc 1h sáng nay (14/12). Hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

phong-hoa-dot-nha-o-hung-yen.jpg
Sau một thời gian điều trị tích cực, người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà đã tử vong

Được biết, trước đó, bà Đ. đã trải qua nhiêu lần phẫu thuật ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia, tuy nhiên sức khỏe ngày càng diễn biến xấu.

Như Báo Công lý đã thông tin, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, ngày 30/10, ba người con gái đã mang xăng đến nhà mẹ đẻ đổ xuống nền nhà phòng khách rồi châm lửa đốt khiến cả 4 người bị bỏng nặng.

Sau khi vào cuộc xác minh, đến ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 09 giờ 30 phút ngày 30/10, ba con gái của bà Vũ Thị Đ. (SN 1961, trú tại, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982); Đỗ Thị Điểm (SN1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990) mang theo 01 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ.

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả bà Đ. và cả ba con gái bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50.000.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, 2 người con gái trong của bà Đ. gồm Đỗ Thị Định (con gái đầu - SN 1982) và Đỗ Thị Điểm (con gái thứ hai - SN 1988) đã tử vong do bị bỏng nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người mẹ trong vụ đổ xăng đốt nhà vì tranh chấp tài sản đã tử vong