An ninh trật tự

Hải quan phát hiện gần 2kg kim loại nghi là vàng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng

Nguyễn Cúc 25/06/2025 - 21:24

Hải quan sân bay Nội Bài vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 2kg kim loại nghi là vàng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng, hé lộ thủ đoạn giấu vàng tinh vi trong thiết bị nhiếp ảnh. Sự việc không chỉ là một vụ án buôn lậu đơn lẻ, mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các hành vi gian lận thương mại xuyên quốc gia.

Khoảng 10h sáng ngày 25/6/2025, tại cửa ra A1 sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan cửa khẩu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một hành khách có dấu hiệu bất thường. Đối tượng là C.P.H., mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan về Hà Nội.

z6741832649493_ae6e2262ef9f3104521bcfe947e83e5c.jpg
Thủ đoạn giấu vàng tinh vi của đối tượng. Ảnh Hải quan cung cấp

Thông qua phân tích rủi ro và hình ảnh soi chiếu hành lý, cán bộ hải quan phát hiện dấu hiệu bất thường trong 4 ống kính máy ảnh. Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 12 miếng kim loại màu vàng, tổng khối lượng gần 2kg, nghi là vàng nguyên chất. Ước tính giá trị lô hàng hơn 5,5 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan Hải quan phát hiện hành vi giấu vàng qua đường hàng không. Tuy nhiên, thủ đoạn lần này được đánh giá là tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường và đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiệp vụ phân tích rủi ro, kiểm soát soi chiếu và phản ứng hiện trường.

z6741832662360_1094c915906ed758b3df9500cdad7f92.jpg
Tổng khối lượng vàng thu giữ gần 2kg. Ảnh Hải quan cung cấp

Theo các chuyên gia an ninh kinh tế, kim loại quý – đặc biệt là vàng – thường là đối tượng của buôn lậu xuyên biên giới do giá trị cao, dễ cất giấu và chuyển đổi thành tiền mặt. Trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh và khoảng cách giá giữa thị trường trong nước – quốc tế luôn duy trì chênh lệch đáng kể, rủi ro buôn lậu vàng càng trở nên nhức nhối.

Tính đến giữa tháng 6/2025, giá vàng trong nước thường cao hơn giá vàng thế giới từ 11 – 13 triệu đồng/lượng, tạo ra động lực buôn lậu từ các thị trường gần như Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Singapore… vào Việt Nam. Mặt khác, các kênh kiểm soát hành lý cá nhân tại sân bay vẫn là “điểm yếu” mà các đối tượng thường lợi dụng.

z6741833239566_7288c049c6f85fc280c33f61cc3deb87.jpg
Đối tượng cùng tang vật trong vụ việc

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận xuất xứ, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị siết chặt quản lý, tăng cường kiểm soát trọng điểm, áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn để xác định đối tượng nguy cơ cao ngay từ đầu chuỗi.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết: "Không ít đối tượng lợi dụng danh nghĩa khách du lịch, doanh nhân, thậm chí đội lốt phóng viên, nghệ sĩ… để vận chuyển vàng, ngoại tệ, kim cương, đồng hồ và các mặt hàng giá trị cao. Mỗi vụ thành công có thể lãi hàng trăm triệu đồng, nên các đường dây này tổ chức bài bản, có người cảnh giới và thăm dò trước."

Hiện toàn bộ tang vật và đối tượng C.P.H đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP. Hà Nội để điều tra xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải quan phát hiện gần 2kg kim loại nghi là vàng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng