An ninh trật tự

Bắt nhóm đối tượng lừa bán đất dự án sân bay Phú Quốc

Tâm Phúc 25/06/2025 - 20:52

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an cơ sở tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tàn sản", gồm: Nguyễn Văn Diền (SN 1955), Nguyễn Quốc Diên (SN 1989), Diệp Duy Hào (SN 1996), Diệp Duy Dũng (SN 1976), Diệp Khánh Quang (SN 2000), cùng ngụ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang; riêng Diệp Khánh Quang đang bị tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

img_6622(1).jpeg
Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nhận thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Sau quá trình điều tra xác định, trong tổng số các hộ đang chiếm và sử dụng đất trong sân bay quốc tế Phú Quốc đã được UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 thu hồi đất thửa đất có diện tích 8.888.584,4m2, đồng thời giao đất và cấp GCN QSDĐ cho Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam (nay là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) quản lý, sử dụng. Trong này có 14 bị hại bị các đối tượng: Nguyễn Văn Diền, Nguyễn Quốc Diên, Diệp Duy Dũng, Diệp Khánh Quang, Diệp Duy Hào lừa đảo.

Trước khi ký hợp đồng mua bán đất với các bị hại, các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối là đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, không tranh chấp, đất không thuộc trường hợp đang tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện và có nguồn gốc tự khai khẩn.

Tuy nhiên, thực tế nguồn gốc các thửa đất đều thuộc cá nhân khác và đã được UBND huyện Phú Quốc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ trong năm 2008 – 2010, trong Dự án sân bay quốc tế Phú Quốc.

d92863e6a79e1746cee19caaa7fe9097.jpeg
Cơ quan công an triển khai việc khám xét nơi ở các đối tượng

Bước đầu xác định, các đối tượng có đất trong dự án sân bay Phú Quốc đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường theo quy định (đất ở vị trí khác), sau đó, các đối tượng lại vào bao chiếm diện tích đất ở vị trí khác trong dự án, rồi lừa bán cho các bị hại.

Đồng thời, các đối tượng biết rõ, các thửa đất bán cho các bị hại là đất đã được cấp GCN QSDĐ cho Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam (nay là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) quản lý, sử dụng; dù đã bị cưỡng chế, thu hồi nhiều lần nhưng các đối tượng vẫn cố tình bao chiếm.

Cụ thể, Nguyễn Văn Diền, Nguyễn Quốc Diên chiếm đoạt số tiền 1,735 tỷ đồng; Diệp Duy Hào chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng; Diệp Duy Dũng và Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt số tiền 2,16 tỷ đồng; Diệp Khánh Quang chiếm đoạt số tiền 280 triệu đồng đồng.

Tổng diện tích các đối tượng đã chiếm đất và bán cho các bị hại là 30.390,4m2, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang và Thượng tá Trương Sa My, Tổ phó thường trực Tổ công tác thường trực bảo đảm ANTT tại Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo công tác bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án; đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra cơ quan công an đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị các bị hại có liên quan liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường), Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm đối tượng lừa bán đất dự án sân bay Phú Quốc