Tòa tuyên án

Nghịch tử đánh cha ruột trọng thương

Thế Minh 01/11/2023 - 15:41

Ngày 1/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Minh Thuận (SN 2000, trú tại Buôn Thung, Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên) về tội danh “Giết người”.

Mới chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" vào tháng 01/2023, về nhà thấy cha ruột là ông B.V.T. (SN 1977) nhiều lần uống rượu rồi chửi mắng mình và bà G. (mẹ ruột của Thuận) nên Thuận nảy sinh ý định giết ông T.

Khoảng 00h40’ phút ngày 16/4/2023, sau khi đi nhậu về nhà, Thuận đá trúng tay của mẹ đang ngủ. Bị ông T. chửi mắng, Thuận quay ra đe dọa giết cha.

Nghe vậy ông T. bỏ đi nhưng Thuận đi theo, dùng tay kéo cổ áo ông T. vào nhà rồi tiếp tục đe dọa. Lúc này ông T. nói Thuận "muốn làm gì thì làm".

gietcha.png
Bị cáo Thuận tại phiên toà sơ thẩm.

Thuận lấy một viên gạch ném vào đầu của ông T. thì ông T. bỏ chạy. Thuận đuổi theo đạp ngã nạn nhân rồi dùng thắt lưng đánh nhiều cái vào mặt ông T.

Thấy vậy bà G. chạy ra ôm Thuận can ngăn, còn ông T. bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Thuận tiếp tục đuổi theo lấy gậy gỗ đánh vào người cha cho đến khi nạn nhân ngã xuống sân.

Ông T. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Kết luận giám định pháp y ông T. bị nhiều vết thương, tỷ lệ thương tích 30%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vì mâu thuẫn mà có hành vi côn đồ nhằm giết cha ruột của mình, ông T. không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Thuận. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thuận 14 năm tù giam về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử đánh cha ruột trọng thương