Tòa tuyên án

Mới ra tù, nghịch tử ra tay sát hại mẹ

Thanh Phương 04/07/2023 - 17:27

Chấp hành xong án phạt tù về tội giết người, gã trở về nhà với mẹ già và con thơ. Con đường hoàn lương gặp trắc trở, gã không chịu làm ăn dẫn tới mâu thuẫn với mẹ. Trong lúc cãi nhau, gã ra tay sát hại mẹ ruột.

Người dân xóm Trắng Đá, xã Yên Phú (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) vẫn còn ám ảnh về vụ án con trai đánh chết mẹ rồi tự tử bất thành xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 12/12/2022, Bùi Văn Dụng (SN 1971) ngủ dậy đi ra ngoài sân. Thời điểm này bà Bùi Thị R. (sinh năm 1947, mẹ đẻ của Dụng) đang chuẩn bị cho hai cháu nội ăn sáng.

Cuộc sống kinh tế eo hẹp, Dụng từ ngày chấp hành án phạt tù về tội giết người về nhà không chịu tìm công việc làm để tái hòa nhập cộng đồng. Bà R. khuyên con trai hãy cố gắng làm lại, tìm công việc để có tiền mưu sinh. Mẹ không thể sống mãi để nuôi con, nuôi cháu thay được.

nghichtuhb(1).jpg
Bùi Văn Dụng bị dẫn vào phiên tòa sơ thẩm.

Bà R. khuyên can con với ý tốt nhưng Dụng không nghe còn cãi lại. Giữa hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại. Bất ngờ Dụng lấy đoạn gỗ ở trong sân đánh mạnh vào người làm bà R. bất tỉnh nhân sự.

Một lúc sau Dụng không thấy bà R. cử động thì chạy lại xem. Cho rằng bà R. đã chết, mình mang trọng tội phải tiếp tục tháng ngày đằng đẳng trong nhà tù, Dụng lấy dao định tự sát.

Người thân phát hiện sự việc vội đưa bà R. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà R. đã tử vong. Bùi Văn Dụng cũng được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu. Vết thương của y không ảnh hưởng tới tính mạng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dụng.

Theo lý lịch, ngày 17/8/2012, TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt Bùi Văn Dụng 9 năm tù về tội giết người. Ngày 9/4/2021, Dụng chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, VKSND tỉnh Hòa Bình đã chuyển vụ án sang TAND tỉnh Hòa Bình. Phiên tòa được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 30/6. Khi được nói lời sau cùng, Bùi Văn Dụng ngậm ngùi cúi đầu xin mẹ tha thứ.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dụng tù chung thân về tội "Giết người" theo điểm đ, n và p, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới ra tù, nghịch tử ra tay sát hại mẹ