Tòa tuyên án

Nghịch tử đâm cha trọng thương vì bị mắng

Thùy Dung 17/08/2023 - 12:35

Ngày 17/8, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Phước Tân (SN 1998, trú tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 5/2, Tân cùng với một số người bạn ngồi nhậu tại nhà của mình. Trong lúc nhậu, ông Nguyễn Phước Tú (cha ruột của Tân) đi chơi về nhà nên mọi người đi về.

kon-tum-tin-ngay-17-8.jpg
Bị cáo Tân tại phiên xét xử.

Lúc này, Tân đang dọn dẹp thì bị ông Tú mắng về việc thường xuyên tổ chức ăn nhậu, không lo làm ăn, nên hai người xảy ra cãi vã. Tân lấy 1 con dao đi ra sân, hai cha con tiếp tục cãi nhau.

Trong lúc cãi vã, Tân dùng dao đâm trúng ngực ông Tú. Được mọi người can ngăn, Tân lùi lại phía sau.

Khi thấy ông Tú đang dùng điện thoại gọi điện báo cho Công an xã Kon Đào, Tân tiếp tục cầm dao lao vào để đâm ông Tú lần thứ hai nhưng được can ngăn kịp thời.

Về phía ông Tú, vết đâm do Tân gây ra thấu ngực trái, tràn dịch, tràn khí màng phổi trái, dập phổi trái, tổn hại 12% sức khỏe.

HĐXX TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Phước Tân 12 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử đâm cha trọng thương vì bị mắng