Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Nhóm PV| 02/08/2018 11:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khu du lịch sinh thái Phà Lài mới được phê duyệt chủ trương khảo sát dự án và quy hoạch chi tiết thiết kế, nhưng công ty đã cho xây dựng không phép và hoạt động trong thời gian dài.

Nhận được phản ánh, phóng viên báo Công lý đã tìm đến xã Môn Sơn (huyện Con Cuông – Nghệ An), theo tìm hiểu, khu đất rộng gần 10 ha này có tên gọi là “Khu du lịch sinh thái Phà Lài”, thuộc công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch VSC do ông Cao Hoài Nam, Giám đốc làm chủ đầu tư.

Đập Phà Lài là công trình thuỷ lợi lớn nhất huyện Con Cuông, nằm trên dòng sông Giăng. Dự án được quy hoạch từ năm 2009, là một trong những danh mục nằm trong Quyết định số 2355/QĐ - TTCP của Thủ tướng Chính phủ về kêu gọi thu hút đầu tư. Phà Lài được các nhà đầu tư hướng đến làm khu du lịch sinh thái cho khách trải nghiệm khám phá thiên nhiên.

Quyết định số 4273/QĐ – UBND của UBND tỉnh Nghệ An ký ngày 19/ 9/ 2017 đã giao cho chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Con Cuông, các sở, ngành chức năng hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định và chỉ được khởi công khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục, điều kiện pháp luật.

Khu du lịch sinh thái Phà Lài có tổng vốn đầu tư là 18 tỷ đồng, trong đó bao gồm các hạng mục như: Nhà trung tâm, nhà kiểm soát, bãi đỗ xe, khu lưu trú và dịch vụ tổng hợp, nhà điều hành, nhà thuyền, bể bơi…

Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Trong 9,95 ha đất nằm trong dự án “khu du lịch sinh thái Phà Lài” có đất của UBND xã Môn Sơn, đất của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, và đất thuộc khu vực hành lang công trình thủy lợi đập Môn Sơn (thuộc sự quản lý của công ty thủy lợi Tây Nam).

Dù đã  được chấp thuận chủ trương, quy hoạch, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan đã có văn bản đồng ý giao diện tích đất do mình quản lý nằm trong phạm vi dự án về cho UBND tỉnh Nghệ An, để giao cho công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch VSC thực hiện dự án. Tuy nhiên, giữa các bên giao đất và chủ đầu tư đang trong quá trình thỏa thuận thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ để di dời cơ sở vật chất hạ tầng.

Riêng phần đất của các hộ dân trên địa bàn gồm có 4 hộ có đất sản xuất lúa và 6 hộ có diện tích đất rừng, đến ngày 4/7/2018 vừa qua mới bắt đầu kí thỏa thuận. Vậy mà công ty đã cho xây dựng và đưa vào khai thác du lịch hơn một năm nay.

Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Ngay tại cổng vào khu sinh thái được dựng bằng 2 chiếc kèn nhạc, biểu tượng của nét văn hóa bản địa, một ngôi nhà cấp 4 rộng hàng trăm m2 (khoảng 7 phòng) đã được xây dựng và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Phía trên là những căn nhà gỗ được sử dụng làm nhà điều hành, khu ẩm thực, nhà lưu trú cho khách tham quan.

Bên cạnh đó, phía bên Chủ đầu tư còn cho xây dựng một bến du thuyền để đưa du khách tham quan dọc sông Giăng và một tuyến cáp treo từ đỉnh núi xuống bờ sông. Nhìn những chiếc du thuyền rất đơn giản này không biết liệu có đảm bảo cho sự an toàn của du khách hay không?

Ông Trương Văn Quý – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Con Cuông chia sẻ: “Tỉnh Nghệ An chấp thuận cho nhà đầu tư vào xây dựng khu du lịch sinh thái Phà Lài là theo chủ trương kêu gọi thu hút đầu tư, nhưng hiện nay họ xây dựng nhà cửa không phép, chúng tôi đã yêu cầu ngừng xây dựng để công ty hoàn chỉnh bổ sung giấy phép”.

Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Ông Cao Hoài Nam - giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch VSC cho biết: “Công ty đã nhận sai và đang hoàn chỉnh bổ sung giấy phép theo đúng quy định”.

Một công trình xây dựng không phép, nhưng đã đi vào hoạt động được hơn một năm mới được các cơ quan phát hiện. Điều đáng nói là khu du lịch trái phép trên có người nhà của ông Vi Văn Sơn - chủ tịch UBND huyện Con Cuông.

Thiết nghĩ, các cơ quan, ban, ngành chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ, xử lý dứt điểm sai phạm của công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch VSC.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Khu sinh thái không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?