Ngày 31/12, VKSND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSNDTC tới dự và chỉ đạo.

Khẳng định vai trò trung tâm trong thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Với phương châm hành động “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, VKSND hai cấp TP. Hà Nội đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành đạt và vượt 133/135 chỉ tiêu công tác, trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội.
Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất. VKSND hai cấp TP. Hà Nội đã kiểm sát hơn 22.000 tố giác, tin báo về tội phạm, với tỷ lệ giải quyết đạt 93%; ban hành 100% yêu cầu kiểm tra, xác minh ngay từ giai đoạn đầu, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, với tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%.

Đáng chú ý, việc xác định và giải quyết các vụ án trọng điểm, án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được triển khai bài bản, hiệu quả.
Trong năm 2025, VKSND TP. Hà Nội đã phối hợp giải quyết nhiều vụ án lớn liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Cùng với đó, công tác kiểm sát các lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng và chất lượng các kháng nghị, kiến nghị được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ chấp nhận đều đạt cao, nhiều chỉ tiêu vượt so với năm trước. Công tác kiểm sát thi hành án, đặc biệt là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, được chú trọng, với số tiền thu hồi lên tới hàng nghìn tỉ đồng, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 là việc VKSND TP. Hà Nội hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, thành lập 12 VKSND khu vực trên cơ sở sáp nhập 30 đơn vị cấp huyện.

Việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ được thực hiện khẩn trương, bài bản, bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được tăng cường, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương và tinh thần đoàn kết nội bộ.
Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ đột phá. VKSND TP. Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ; tổ chức nhiều phiên tòa số hóa, phiên tòa trực tuyến; áp dụng sơ đồ tư duy, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu hồ sơ và báo cáo án. Hà Nội cũng là đơn vị tiên phong trong việc số hóa toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, tạo nền tảng quan trọng cho quản trị hiện đại, minh bạch.
Với những kết quả đó, ngành Kiểm sát Thủ đô vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp xuất sắc, bền bỉ trong công cuộc bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước.
Giữ vững kỷ cương pháp luật, góp phần tạo môi trường ổn định cho Thủ đô phát triển
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điểm lại bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm qua và định hướng những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Nội vẫn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Tuy nhiên, Thành phố đang đối mặt với một số vấn đề lớn đặt ra cho giai đoạn phát triển mới, nhất là yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giảm ùn tắc giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh.
Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan tư pháp, tố tụng, trong đó có ngành Kiểm sát Thủ đô, trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.
Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà VKSND TP. Hà Nội đã đạt được trong 2025, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ngành Kiểm sát Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng của Thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.
Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Huy Tiến khẳng định, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và ngành Kiểm sát, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử lớn của Ngành.

Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị triển khai mạnh mẽ cuộc “cách mạng sắp xếp lại giang sơn”, ngành KSND đã đi đầu, thực hiện quyết liệt việc tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyển từ mô hình 4 cấp xuống 3 cấp, giảm mạnh đầu mối, cấp trung gian, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thẩm quyền mới.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, dù khối lượng công việc đặc biệt lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và phức tạp, song năm 2025 là năm đầu tiên ngành KSND hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu Quốc hội giao; nhiều chỉ tiêu khó, nhiều năm chưa đạt đã có chuyển biến rõ rệt.
Đáng chú ý, không còn trường hợp nào bị Tòa án tuyên không phạm tội, số vụ đình chỉ điều tra do không phạm tội giảm mạnh, thể hiện rõ chất lượng, trách nhiệm trong hoạt động công tố và kiểm sát.
Trong thành tích chung đó, VKSND hai cấp TP. Hà Nội có đóng góp rất quan trọng. Với vai trò, vị trí đặc biệt của Thủ đô, số lượng vụ việc chiếm khoảng 10% toàn quốc, tính chất ngày càng phức tạp, nhưng VKSND hai cấp TP. Hà Nội đã hoàn thành đạt và vượt 133/135 chỉ tiêu công tác; tập trung xử lý nhiều vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp chặt chẽ giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Huy Tiến yêu cầu ngành Kiểm sát Thủ đô tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng của Đảng về công tác tư pháp; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác tổ chức, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và yêu cầu VKSND hai cấp TP. Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, xác định rõ đây là hoạt động chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng, không đơn thuần là áp dụng pháp luật; thực hiện tốt yêu cầu công tố “4S” (sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn), kiểm sát tư pháp “4T” (Tận tâm - Tinh thông - Thực chất -Thuyết phục), kiên quyết chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính,….
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội Đào Thịnh Cường khẳng định: những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Viện trưởng VKSNDTC là định hướng lớn, có ý nghĩa xuyên suốt đối với công tác kiểm sát của VKSND hai cấp TP. Hà Nội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đào Thịnh Cường cho biết, ngay sau Hội nghị, lãnh đạo Viện sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2026, bảo đảm bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSNDTC, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.