Mưa lớn kéo dài gây sạt trượt taluy dương tại đường tỉnh 334, đặc khu Vân Đồn, khiến hàng nghìn m³ đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, rạng sáng 23/8, tại Km2+200, đoạn dẫn cầu 2 trên tuyến đường tỉnh 334, đặc khu Vân Đồn xảy ra sạt trượt taluy dương. Khối lượng lớn đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tổ chức dọn dẹp đất đá, khắc phục điểm sạt trượt.


Khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, Công an, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng quản lý đường bộ cùng chính quyền địa phương được huy động tham gia xử lý sự cố. Cùng với đó, 3 máy xúc và 7 ô tô nhanh chóng được đưa đến hiện trường để bốc xúc, vận chuyển đất đá, từng bước giải phóng mặt đường.

Tại hiện trường, các lực lượng tập trung xử lý khối lượng đất đá sạt xuống đường, khơi thông dòng chảy, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.
Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt để phân luồng, hướng dẫn người dân, hạn chế ùn tắc và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.
Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung máy móc, phương tiện vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực, phấn đấu sớm khôi phục điều kiện lưu thông an toàn trên tuyến.
Trước đó, cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km2+100 trên đường tỉnh 334 xảy ra sạt trượt taluy dương. Các đơn vị quản lý đường bộ đã kịp thời triển khai phương án khắc phục, cảnh báo và hướng dẫn người dân khi lưu thông qua khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc khu Vân Đồn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, đồng thời kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đường tỉnh 334 và các khu vực có nguy cơ sạt lở.
Đặc khu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân khi đi qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Đối với các khu vực có nguy cơ cao, lực lượng chức năng sẽ chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Việc huy động tối đa nhân lực, phương tiện xử lý các điểm sạt trượt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện, đồng thời hạn chế tình trạng sạt lở ảnh hưởng kéo dài đến giao thông trên tuyến đường tỉnh 334.