Mưa lớn diện rộng tại Cao Bằng khiến 35 nhà dân bị ảnh hưởng, gần 2ha cây trồng thiệt hại, nhiều tuyến đường xảy ra ngập úng, sạt lở.
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, từ đêm 21 đến sáng 22/8, Cao Bằng xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hội tụ gió trên cao.

Mưa lớn và dông lốc làm 35 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 32 nhà hư hỏng mái và 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Ngoài ra, 5 chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái.
Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại khoảng 1,99ha, gồm 1,63ha lúa, 0,3ha ngô bị ngập và 0,06ha mía bị đổ, gãy.
Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nhiều tuyến giao thông. Quốc lộ 4A có một số đoạn qua xóm Lũng Tung, Bản Mán, xã Quang Trung bị ngập dưới 0,3m. Tuyến đường tỉnh 202, đoạn Km6+780 trên tuyến Bảo Lạc - Cô Ba bị sạt lở taluy dương, gây ách tắc.

Tại các tuyến giao thông nông thôn, nhiều điểm sạt lở được ghi nhận với khối lượng hàng chục m³. Riêng xã Đàm Thủy, lũ làm đổ khoảng 60m tường kè, tường bờ suối tại khu vực đường đi dạo bờ sông xóm Bản Hang.
Trước diễn biến mưa lớn, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND và Công văn số 3100/UBND-TH ngày 21/8, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua, lượng mưa lớn nhất tại Xuân Trường đạt 254,8mm, Cao Thăng 250,2mm. Một số khu vực có lượng mưa trên 100mm.
Độ ẩm đất tại nhiều nơi đã trên 85%, gần bão hòa hoặc bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Dự báo những giờ tới, tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi trên 20mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.
Người dân tại khu vực miền núi, ven sông suối, chân taluy, sườn dốc được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu đất đá nứt, sạt trượt hoặc nước suối dâng nhanh.