Chuyển động

Nắng nóng khiến Singapore thiệt hại hơn 1,5 tỷ USD vào năm 2035

Trâm Anh 04/04/2024 - 18:14

Ngày 4/4, một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore cho thấy, nhiệt độ tăng cao có thể làm giảm năng suất lao động, khiến Singapore thiệt hại kinh tế hơn 1,5 tỷ USD vào năm 2035.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho thấy, thiệt hại kinh tế của Singapore do nhiệt độ cao có thể tăng gần gấp đôi - lên tới 1,64 tỷ USD vào năm 2035 - so với trước đại dịch do năng suất lao động giảm.

singapore.jpg
Nhiệt độ tăng cao khiến năng suất lao động của người Singapore bị suy giảm. (Ảnh:AFP)

Trở lại năm 2018, tình trạng căng thẳng do nắng nóng đã khiến năng suất trung bình giảm 11,3% trên 4 lĩnh vực kinh tế lớn của Singapore - dịch vụ, xây dựng, sản xuất và nông nghiệp. Điều này đang trên đà trở nên tồi tệ hơn vào những năm tới.

Nghiên cứu Project HeatSafe của NUS cho biết, việc suy giảm năng suất lao động của Singapore dự kiến ​​sẽ tăng lên 14% vào năm 2035, dẫn đến thiệt hại 2,22 tỷ đô la Singapore (1,64 tỷ USD), sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Thông qua khảo sát với 355 công nhân và 214 người sử dụng lao động ở Singapore, nhóm nghiên cứu nhận thấy, công việc phải nỗ lực về thể chất và tinh thần càng cao thì năng suất và tổn thất kinh tế càng lớn. Mức tổn thất sẽ cao hơn đáng kể đối với những người lao động phải tiếp xúc với các điều kiện môi trường bất lợi như làm việc dưới điều kiện ánh nắng mặt trời hoặc tiếp xúc với các nguồn nhiệt khác như máy móc.

Nghiên cứu đưa ra ước tính rằng cứ với mỗi ngày nắng nóng, “năng suất làm việc bị suy giảm của mỗi người lao động trong giờ làm tương đương với 15,5 USD thu nhập trung bình bị mất đi”. Số tiền này tương đương với 24% ngày lương của những người lao động tham gia khảo sát.

Dự án Project HeatSafe là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên ở Singapore cũng như khu vực nhằm đánh giá tác động của mức nhiệt độ tăng lên đối với năng suất và sức khỏe ở cấp độ cá nhân và kinh tế vĩ mô.

Tiến sĩ Natalia Borzino làm việc ở Trung tâm nghiên cứu khoa học Singapore-ETH, cộng tác viên của Project HeatSafe, cho biết, họ lấy năm 2018 làm cơ sở cho nghiên cứu vì đây là thời điểm trước đại dịch và cũng là “năm bình thường” cuối cùng mà nhóm có dữ liệu.

Quốc đảo này đang nóng lên nhanh gấp đôi so với những nơi khác trên thế giới, với chỉ số UV gần đây đã đạt mức “cực đoan” lần thứ hai chỉ trong vòng bốn ngày, mức cao nhất trong thước đo bức xạ UV mặt trời của Singapore.

Ngoài việc ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hoạt động thể chất, nghiên cứu của NUS còn phát hiện ra rằng, việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao có thể gây nguy cơ cho tỷ lệ sinh của Singapore, vốn đã ở mức thấp lịch sử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng khiến Singapore thiệt hại hơn 1,5 tỷ USD vào năm 2035