Mang ô tô của công ty đi bán để trả nợ cờ bạc

Hải Anh| 28/06/2016 09:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ nợ hối thúc trả nợ, Hưng liền mang chiếc xe ô tô Camry của công ty mang bán để trả nợ rồi ra cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Hưng, 34 tuổi (trú ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố Hưng là lái xe của Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách (gọi tắt là Công ty Tùng Bách), chuyên chở hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên đi làm việc. Vì vậy, Hưng được công ty giao cho chiếc ô tô Toyota Camry và toàn bộ giấy tờ xe.

Thời gian đầu, Hưng làm ăn khá cẩn thận và uy tín nhưng do cờ bạc, Hưng mắc nợ gần 400 triệu đồng. Bị chủ nợ liên tục hối thúc, ngày 4/10/2014, anh ta liền mang chiếc ô tô Camry của Công ty Tùng Bách bán được 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán ô tô ấy, Hưng đem trả nợ tiền thua bạc và ăn tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 16/10/2014, do không có phương tiện để chở khách được công ty giao nên Hưng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm pháp. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi tang vật trả cho Công ty Tùng Bách.

Tại phiên xét xử, Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài mức hình phạt tù phải chịu, Hưng còn phải bồi thường cho người mua chiếc ô tô Camry của Công ty Tùng Bách.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang ô tô của công ty đi bán để trả nợ cờ bạc