Tin địa phương

Lữ đoàn 127 triển khai công tác huấn luyện năm 2024

Minh Triết-Văn Định 01/03/2024 - 14:24

Ngày 1/3, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

a-2.jpg
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn 127

Năm 2023, Lữ đoàn 127 đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác huấn luyện. Trong đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng; coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện cơ bản, huấn luyện theo nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Trong năm, Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.

Năm 2024, Lữ đoàn 127 Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, trang bị kỹ thuật hiện có; đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện...

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Lữ đoàn 127 trong năm vừa qua đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

a-3.jpg
Các đại biểu tham quan trưng bày sáng kiến, mô hình học cụ huấn luyện của Lữ đoàn 127

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt nam cũng lưu ý Lữ đoàn phải làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua trong huấn luyện gắn với quan tâm xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới tiêu biểu trong học tập, công tác, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng cùng ngày, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lữ đoàn 127 triển khai công tác huấn luyện năm 2024