Tin địa phương

Loạt cơ sở nhà, đất dôi dư tại Lâm Đồng cần xử lý

Trung Sơn 19/04/2026 - 11:47

Toàn tỉnh Lâm Đồng còn 369 cơ sở nhà, đất dôi dư phải tiếp tục xử lý sau sắp xếp bộ máy.

Theo phương án xử lý tài sản công dôi dư đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, toàn tỉnh có 527 cơ sở nhà, đất cần xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

anh-man-hinh-2026-04-19-luc-10.53.32-sa.png
Lâm Đồng còn 369 cơ sở nhà, đất dôi dư tiếp tục phải xử lý.

Trong số này, 192 cơ sở được chuyển giao về địa phương quản lý; 11 cơ sở điều chuyển; 241 cơ sở thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; 82 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà quản lý, khai thác và 1 cơ sở tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, nhiều địa phương đã đề xuất điều chỉnh phương án đối với 159 cơ sở, chủ yếu theo hướng giữ lại để phục vụ nhu cầu thiết yếu như trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa hoặc bố trí cho lực lượng công an, quân sự cấp xã. Dự kiến có 141 cơ sở được giữ lại, qua đó giảm số lượng cần xử lý xuống còn 369 cơ sở.

Đáng chú ý, tiến độ xử lý hiện vẫn rất chậm. Tính đến ngày 7/4/2026, toàn tỉnh mới xử lý được 7 cơ sở nhà, đất.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành, đồng thời thực hiện nghiêm việc xử lý tài sản công dôi dư theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành xử lý toàn bộ tài sản dôi dư trong tháng 5/2026.

z7740781225177_a48ddefcd069172cd73f7fb1384e6a06.jpg
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý các cơ sở, nhà đất dôi dư trong tháng 5/2026.

Trong đó, giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt điều chỉnh phương án đối với các trường hợp có nhu cầu giữ lại sử dụng. Đồng thời, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các trường hợp không đề xuất điều chỉnh nhưng sử dụng tài sản kém hiệu quả sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được yêu cầu phối hợp xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý các cơ sở nhà, đất do các bộ, ngành Trung ương bàn giao. Hiện có 122 cơ sở thuộc diện này, trong đó địa phương đã tiếp nhận 61 cơ sở, số còn lại đang hoàn tất thủ tục.

Việc xử lý tài sản công dôi dư không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ sở được giữ lại sẽ ưu tiên cho lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh – quốc phòng và các mục đích công cộng.

Theo lãnh đạo tỉnh, nếu triển khai quyết liệt, quỹ nhà, đất dôi dư sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu dân sinh trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loạt cơ sở nhà, đất dôi dư tại Lâm Đồng cần xử lý